Từ nghiên cứu trẻ bú bình 'nuốt' 1,6 triệu hạt vi nhựa/ngày: Những lưu ý giúp chọn bình sữa an toàn

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc trường Cao đẳng Trinity Dublin, Ireland đã chỉ ra rằng: Trong 12 tháng đầu đời, trẻ nhỏ bú bình, trung bình mỗi ngày có thể 'nuốt' đến 1,6 triệu hạt vi nhựa. Thông tin đã đặt ra những lo ngại rất lớn cho người tiêu dùng, nhất là các bà mẹ bỉm sữa về việc chọn bình đựng sữa sao cho chất lượng và an toàn nhất.

Nghiên cứu được thực hiện với 10 loại bình nhựa, và kết quả là sự tổng hợp, phân tích ở 48 vùng lãnh thổ khác nhau trên toàn thế giới

Nghiên cứu được thực hiện với 10 loại bình nhựa, và kết quả là sự tổng hợp, phân tích ở 48 vùng lãnh thổ khác nhau trên toàn thế giới

Ở cả hai công đoạn khử trùng bằng nguồn nước nóng có nhiệt độ 95 độ C và hòa sữa với nước 70 độ C đều tạo ra số lượng lớn hạt vi nhựa

Một số khu vực như: Mỹ, Úc, Châu Âu, trẻ nhỏ có mức độ phơi nhiễm cao với các chất này, khoảng 2 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày

Báo cáo mới được đưa ra đã cung cấp thông tin hữu ích cho mọi người, từ đó giúp tăng nhận thức về việc sử dụng các đồ nhựa. Tuy nhiên, thông tin cũng khiến không ít người lo lắng, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ

Việc chọn bình sữa cho trẻ là điều rất quan trọng mà các bà mẹ nên cân nhắc kỹ lưỡng để tránh trường hợp xấu xảy ra, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các bé

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bình sữa, phù hợp với độ tuổi và nhu cầu sử dụng của người dùng. Song, quan trọng nhất khi chọn mua đó là những chiếc bình cần đảm bảo chất lượng, an toàn với sức khỏe

Đối với bình nhựa, nên chọn loại bình có độ mềm, độ dẻo nhất định. Hạn chế chọn mua bình nhựa quá trong suốt vì khả năng cao là những chiếc bình đó được làm từ Polypropylene có chứa chất độc hại BPA, tác động đến chức năng của hormone

Chọn mua sản phẩm mang thương hiệu uy tín, không nên mua hàng với giá rẻ, không rõ nguồn gốc

Trong quá trình sử dụng, các bà mẹ hạn chế sử dụng bình để đựng thực phẩm ở nhiệt độ quá cao hoặc hâm nóng sữa bằng lò vi sóng, khiến chất độc hại ngấm vào đồ ăn, xâm nhập vào cơ thể

Bên cạnh chất liệu làm bình sữa thì thiết kế của các loại bình cũng là yếu tố mà các bậc phụ huynh nên chú ý

Những chiếc bình nhựa cổ rộng giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc vệ sinh. Không gây tình trạng bết dính hoặc tích tụ các chất từ sữa sau quá trình sử dụng

Đối với các loại bình nhựa, khi thấy xuất hiện dấu hiệu bình mòn, sờn, sước hoặc khi đã sử dụng khoảng 6 tháng thì nên thay mới để tránh tình trạng các chất biến đổi thành chất độc hại

Trong trường hợp khó phân biệt và nhận biết bằng mắt thường các loại bình sữa nhựa chất lượng thì việc chọn lựa bình thủy tinh là gợi ý mà các bà mẹ không nên bỏ qua

Chất liệu thủy tinh có độ an toàn hơn so với những chiếc bình được làm từ nhựa. Tuy nhiên, hạn chế của vật liệu này lại là dễ vỡ. Do đó, các bà mẹ cần cân nhắc và theo sát quá trình bé sử dụng để không rơi vỡ, va đập gây nguy hiểm

Sau khi đã chọn được bình, người tiêu dùng có thể chọn các loại núm ti rời, được làm bằng silicon không có mùi hôi, không gây hại để thường xuyên thay thế núm ti đi kèm

Kết hợp với đó là van điều chỉnh tốc độ sữa, giúp trẻ tránh tình trạng sặc, nôn trớ do lượng sữa quá nhiều cùng chảy ra một lúc

Nguyễn Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-tu-nghien-cuu-tre-bu-binh-nuot-1-6-trieu-hat-vi-nhua-ngay-nhung-luu-y-giup-chon-binh-sua-an-toan-post448429.antd