Tư Nghĩa (Quảng Ngãi): Bão Con Voi gây thiệt hại 23 tỷ đồng

Cùng gánh chịu đợt thiệt hại thiên tai do bão con voi gây ra, huyện Tư Nghĩa bị ảnh hưởng không nhỏ về người và của, ước tính con số thiệt hại ban đầu do đợt mưa lũ vừa qua gây ra trên địa bàn huyện lên đến 23 tỷ đồng.

Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Tư Nghĩa khoảng 23 tỷ đồng

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tư Nghĩa, mưa lũ từ ngày 3 đến ngày 6/11/2017 đã làm 2 người dân ở xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Phương bị thương; làm sụp hoàn toàn 2 nhà của người dân ở xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Hiệp; sụp 3 nhà phụ của người dân ở xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Điền; có 29 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy ở xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Điền.

Mưa lũ cũng đã gây ngập gần 2.900 nhà dân; hư hại trên 100 ha hoa màu; trên 16 ha mì, ngô, mía; thiệt hại 81 ha rừng trồng ở các xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Kỳ; hư hại trên 220 ngàn chậu hoa Cúc của người dân ở các xã, đặc biệt là Nghĩa Mỹ và Nghĩa Hiệp; trên 100 con heo, gà, vịt bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng gây bồi đắp, sạt lở 3 đập ở xã Nghĩa Sơn; hư hỏng, sạt lở 2 km kênh mương nội đồng ở xã Nghĩa Thuận; hư hỏng 4 km đường thôn, xóm ở xã Nghĩa Thuận; sạt lở 8.000 mét khối đất đá ở đèo Chim Hút ( xã Nghĩa Thọ) và sạt lở 190mét đường Gò Thần, xóm đèo - khu phòng thủ ở xã Nghĩa Sơn,… Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Tư Nghĩa khoảng 23 tỷ đồng.

Hiện nay, huyện Tư Nghĩa đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như: các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục kiểm tra thiệt hại ở các địa phương để nắm chắc tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt; các ngành, các địa phương cần xử lý ngay các công trình cầu, cống bị sạt lở, hư hỏng, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, xử lý những nơi bị ô nhiễm môi trường.

Trung tâm y tế Dự phòng huyện cử cán bộ hướng dẫn nhân dân xử lý giếng nước bị ngập lụt bằng thuốc tiêu độc khử trùng; đồng thời, tổ chức cứu trợ lương thực, mì tôm, nước uống và thuốc men cần thiết cho người dân, không để người dân nào bị thiếu đói. Ngoài ra, các ngành, các đơn vị liên quan cần thống kê danh sách những hộ dân có nhà bị sập và hư hỏng nặng trong mưa lũđể sớm hỗ trợ cho người dân có nơi ăn chốn ở ổn định…

Tin & ảnh: Võ Hà

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201711/tu-nghia-quang-ngai-bao-con-voi-gay-thiet-hai-23-ty-dong-2860327/