Từ ngày 6 đến 13-9: Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức tốt và trung bình

Từ ngày 6 đến 13-9, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội được cải thiện hơn tuần đầu tháng 9. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) các khu vực chủ yếu duy trì mức tốt và trung bình, dao động từ 26 đến 87.

Trong tuần này, 2 khu vực: Tây Mỗ, Tân Mai có 100% số ngày chất lượng không khí đạt mức tốt; khu vực Kim Liên có 6 ngày tốt, 1 ngày trung bình; khu vực Mỹ Đình, Hoàn Kiếm và Chi cục Bảo vệ môi trường đan xen ngày tốt và trung bình.

Tại các khu vực: Phạm Văn Đồng, Minh Khai, Hàng Đậu, chất lượng không khí ở mức trung bình, chỉ số AQI cao nhất từ 85-87, giảm so với tuần trước; tại khu vực ngoại thành, chất lượng không khí chủ yếu đạt mức tốt...

Tuy nhiên, theo Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái, chất lượng không khí tuần này tại khu vực nội đô, hằng ngày có sự thay đổi vào sáng sớm khi các chất ô nhiễm tồn lưu từ tối hôm trước khó thoát lên cao, cộng với chất thải từ phương tiện giao thông trong giờ cao điểm khiến không khí gia tăng ô nhiễm và chỉ được cải thiện từ 11h trở đi khi trời có nắng, quang mây...

Đặc biệt, từ tháng 9 trở đi, miền Bắc nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng bước vào thời kỳ giao mùa, hiện tượng thời tiết sẽ tác động mạnh đến chất lượng không khí trên địa bàn. Do đó, để bảo vệ sức khỏe bản thân, trong những ngày trời âm u, nhiều sương mù, báo hiệu chất lượng không khí suy giảm... người dân nên hạn chế ra ngoài trời; nếu phải ra đường, cần đeo khẩu trang chống bụi mịn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tuần tới, thời tiết tại khu vực Hà Nội duy trì trạng thái ngày nắng nhẹ; chiều và tối có mưa rào, dông nên chất lượng không khí tiếp tục duy trì mức tốt, trung bình...

Hoàng Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/978284/tu-ngay-6-den-13-9%C2%A0chat-luong-khong-khi-tai-ha-noi-o-muc-tot-va-trung-binh