Từ ngày 4-5, tạm cấm tàu thuyền lưu thông qua luồng đường thủy cầu Đuống

Ngày 3-5, trạm điều tiết, khống chế giao thông thủy phục vụ thi công thanh thải trụ cầu Đuống (Km59+00 sông Đuống, Hà Nội) cho biết, đơn vị thi công đã triển khai phương tiện, trang thiết bị để thi công thanh thải trụ cầu cũ nên luồng chạy tàu qua đây bị cấm từ 4-5 đến 20-5.

Theo đó, trong các ngày nói trên, sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công từ 7-19g hằng ngày. Các phương tiện chỉ được đi lại từ sau 19h ngày hôm trước đến trước 7g sáng hôm sau.

Tuy nhiên, lịch cấm luồng phụ thuộc vào tình hình thi công thực tế. Tùy theo mỗi ngày, nếu đơn vị thi công tạm dừng thi công sớm hơn thời gian trên, luồng sẽ được mở sớm hơn để phục vụ phương tiện qua lại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đơn vị quản lý tuyến đường thủy sông Đuống, từ cuối năm 2020, tại khoang thông thuyền cầu Đuống xuất hiện vật chướng ngại là trụ cầu Đuống cũ nằm gần giữa khoang thông thuyền, cách mép trụ cầu bên phải (phía quận Long Biên) 30,5m. Khi mực nước tại cầu xuống dưới 0,5m độ sâu luồng tại trụ cầu cũ thấp hơn 3m, gây nguy hiểm cho phương tiện thủy qua lại. Vì vậy, cần được thanh thải để đảm bảo cho các phương tiện thủy lưu thông qua gầm cầu thuận lợi, an toàn. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty CP đo đạc và xây dựng Phú Gia.

Sông Đuống nằm trên Hành lang vận tải thủy số 1 (Việt Trì - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) ở phía Bắc. Luồng qua cầu Đuống chỉ có một luồng nên khi cấm luồng các phương tiện thủy phải dừng lưu thông qua. Phương tiện từ Việt Trì muốn đi vòng qua tuyến khác để đi Hải Phòng, Quảng Ninh phải đi theo sông Hồng - Luộc với hành trình dài hơn khoảng 100km so với đi qua sông Đuống.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-ngay-4-5-tam-cam-tau-thuyen-luu-thong-qua-luong-duong-thuy-cau-duong-237212.html