Từ ngày 15/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt không khí lạnh mạnh

Dự báo, khoảng chiều tối 15/1, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, sau đó tiếp tục được tăng cường trong những ngày tiếp theo, do đó khả năng sẽ xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại diện rộng ở các tỉnh miền bắc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng từ chiều tối 15/1, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ liên tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau đó tiếp tục được bổ sung trong những ngày tiếp theo, do đó khả năng sẽ xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại diện rộng ở các tỉnh miền bắc. Đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết tại khu vực vùng núi phía bắc Bắc Bộ.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo thời kỳ từ ngày 11/1-10/2, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi thấp hơn từ 0,5-1,0 độ C.

Tổng lượng mưa từ ngày 11/1-10/2, tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-25mm so với TBNN cùng thời kỳ; các khu vực còn lại cao hơn khoảng 15-30mm; riêng khu vực Nam Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 20-50mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Cảnh báo, trong thời kỳ từ ngày 11/1-10/2, rãnh áp thấp xích đạo vẫn có khả năng gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía nam.

Dự báo thời tiết đêm 11 và ngày 12/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù; chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, có nơi hơn 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù; chiều hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ C, vùng núi có nơi hơn 22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù; chiều hửng nắng; phía nam đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, phía nam có nơi 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía bắc 25-28 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

NGỌC ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tu-ngay-151-bac-bo-va-bac-trung-bo-don-dot-khong-khi-lanh-manh-post734350.html