Từ ngày 11/2 chính thức gọi điện thoại theo mã vùng mới

Thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng là từ 00h00 phút ngày 11.2.2017 đến 23h59 ngày 12.3.2017. Sau đó, từ ngày 13.3.2017, mã vùng điện thoại mới sẽ được dùng thay thế hoàn toàn cho mã vùng cũ.

Theo lộ trình chuyển đổi mã vùng số điện thoại cố định của Bộ Thông tin và Truyền thông, kể từ hôm nay (11.2), 13 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã bắt đầu quá trình chuyển đổi mã vùng. Sau đó, quá trình chuyển đổi sẽ bước vào giai đoạn 2 và giai đoạn 3 với 46 tỉnh, thành phố khác.

Mã vùng điện thoại cố định của 13 tỉnh, thành phố đang được chuyển đổi từ ngày 11.2.

Mã vùng điện thoại cố định của 13 tỉnh, thành phố đang được chuyển đổi từ ngày 11.2.

Trong thời gian đang thực hiện việc chuyển đổi (1 tháng trong mỗi giai đoạn), mã vùng cũ và mới sẽ được sử dụng song song, sau đó mã vùng cũ sẽ bị cắt bỏ và thay thế hoàn toàn bằng mã vùng mới.

Lộ trình chuyển đổi mã vùng được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 11/2, áp dụng cho 13 tỉnh/thành phố, gồm Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2 từ ngày 15/4 áp dụng cho 23 địa phương là Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng.

Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 17/6, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Mã vùng của 4 tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang được giữ nguyên. Kế hoạch chuyển đổi mã vùng sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2017.

Thanh Hoa

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tu-ngay-112-chinh-thuc-goi-dien-thoai-theo-ma-vung-moi-d107551.html