Từ nay đến cuối năm còn khoảng bốn đến năm cơn bão trên Biển Ðông

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, dự báo từ tháng 10 đến hết năm 2017 sẽ còn khoảng bốn đến năm cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNÐ) hoạt động trên Biển Ðông, chủ yếu tập trung ở khu vực giữa và nam Biển Ðông. Trong đó có khoảng từ một đến hai cơn bão và ATNÐ có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta và tập trung ở khu vực Trung Bộ, Nam Bộ.

Trong các tháng cuối năm, do hoạt động của rãnh thấp xích đạo, vùng biển giữa và nam Biển Ðông, vùng biển phía tây có thể xuất hiện mưa dông mạnh kèm tố, lốc và gió giật.

★ Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn T.Ư, khu vực Bắc Bộ lượng mưa trong tháng 10 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 15 đến 30%; từ tháng 11 đến 12 phổ biến thấp hơn TBNN khoảng 15 đến 30%. Khu Bắc Trung Bộ lượng mưa trong tháng 10 có khả năng cao hơn TBNN từ 10 đến 20%.

★ Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền nam, mực nước các vùng trên dòng chính sông Cửu Long đang ở thời kỳ tương đối cao. Dự báo, nếu không có biến động lớn, lũ tại Tân Châu sẽ đạt đỉnh lớn nhất trong năm vào ngày 10 đến 12-10 với mực nước lũ lớn nhất khoảng 3,5m. Theo đó, năm nay lũ ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức trung bình thấp, sản xuất lúa thu đông sẽ thuận lợi.

★ Ngày 27-9, tại Lào Cai, mưa, lũ lớn làm sập, hư hỏng ba nhà dân, làm hư hỏng nhiều diện tích dứa và lúa đang kỳ thu hoạch ở xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng. Ngoài ra, các tuyến đường liên thôn trên địa bàn cũng bị đất lở vùi lấp, làm ách tắc giao thông cục bộ. Mưa kéo dài đã gây lũ lớn trên suối Nậm Thi, làm ngập úng sáu nhà dân ở thôn Pạc Tà. Nước lũ dâng cao làm ngập sâu hơn 200 m đường từ trung tâm xã vào Trường tiểu học Pạc Tà, cô lập gần 30 học sinh ở đây. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di chuyển học sinh khỏi vùng bị cô lập, giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

★ Tại tỉnh Phú Thọ, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến mực nước sông Lô lên cao làm sạt lở hai đoạn với chiều dài gần 400 m, trong đó điểm sạt lở rộng nhất tính ra sông khoảng 30m đoạn qua địa bàn xã Sông Lô, TP Việt Trì. Sạt lở cũng làm 8.000 m2 đất hoa màu của người dân bị trôi xuống sông.

★ UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định phân bổ 50 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão số 10, trong đó dành 30 tỷ đồng sửa chữa các trường học bị hư hỏng nặng. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tế thiệt hại do bão số 10 gây ra để hỗ trợ đúng đối tượng, chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định.

Tỉnh Quảng Nam đầu tư 120 tỷ đồng để thực hiện Dự án xây dựng cảng cá Tam Quang, huyện Núi Thành. Theo đó, cảng cá được xây mới đạt chuẩn cảng cá loại I, có diện tích 2,5 ha, gồm các hạng mục chính như bến cảng cập tàu dạng bến liền bờ; khu nước trước bến bảo đảm độ sâu 5 m; hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá; bảo đảm đạt công suất khai thác 16.000 tấn/năm sẽ chính thức hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34222402-tu-nay-den-cuoi-nam-con-khoang-bon-den-nam-con-bao-tren-bien-ðong.html