Từ nay đến cuối năm còn khoảng ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do tác động của hiện tượng ENSO chuyển dần sang pha El Nino, từ nửa cuối tháng 10 đến hết năm 2018 còn có khả năng xuất hiện khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có khoảng một cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ.
Bên cạnh đó, nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước, nhất là các hiện tượng dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ.
* Ngày 16-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, như tại Bắc Quang (Hà Giang) 76 mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 64 mm, Việt Trì (Phú Thọ) 100 mm, Thái Nguyên 36 mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 28 mm…
Dự báo, hôm nay (17-10), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh vào sáng và đêm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22oC, ở vùng núi phía bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19oC.
* Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, mùa đông năm nay được nhận định đến sớm hơn so 5 năm gần đây. Ngoài đợt không khí lạnh vừa tràn về, trong tháng 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện thêm từ một đến hai đợt không khí lạnh mùa đông xuân 2018 - 2019, thời gian xuất hiện rét đậm, rét hại có khả năng tương đương so trung bình nhiều năm (khoảng nửa cuối tháng 12). Các đợt rét đậm, rét hại không kéo dài, nhưng vẫn có khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại từ bốn đến bảy ngày tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2-2019.
* Tổng cục Thủy lợi cho biết, hiện nay, các tỉnh Bắc Bộ có 187 trong tổng số 289 hồ lớn và 2.133 trong tổng số 2.696 hồ nhỏ đã tích đầy nước. Các tỉnh Bắc Trung Bộ có 33 trong tổng số 135 hồ lớn và 1.185 trong tổng số 1.785 hồ nhỏ tích đầy nước. Nam Trung Bộ có 129 hồ lớn đạt từ 30 đến 55%, 372 hồ nhỏ, đạt từ 35 đến 60% dung tích thiết kế. Các tỉnh Tây Nguyên có 20 trong tổng số 121 hồ lớn và 600 trong tổng số 1.009 hồ nhỏ tích đầy nước. Hiện các hồ vẫn an toàn.
* Ngày 15-10, tại tỉnh Bắc Cạn đã xuất hiện mưa lớn gây ách tắc giao thông tuyến đường từ xã Cao Thượng, huyện Ba Bể đi xã Cao Tân, huyện Pác Nặm. Ngoài ra, tại các xã Giáo Hiệu, Bộc Bố, Nhạn Môn, Cổ Linh, mưa lũ cũng gây ngập úng nhiều diện tích canh tác, ao cá và làm hư hại nhiều công trình hạ tầng như hệ thống điện, trường học... Hiện, các ngành chức năng đang theo dõi sát sao tình hình mưa lũ, đề phòng có mưa lớn, lũ cuốn có thể tiếp tục xảy ra do diễn biến thời tiết bất thường.
* Trên tuyến đê kè Đô Tân - Vạn Phái, xóm Vạn Kim, xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa xuất hiện nhiều điểm sạt lở ngay gần chân công trình, mặt kè hư hỏng, sụt lún, có nguy cơ mất an toàn. Đây là tuyến đê kè được thi công hoàn thiện năm 2012 với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân sạt lở, ảnh hưởng đến đê kè có thể do các tàu khai thác cát sỏi đang gia tăng hoạt động làm thay đổi dòng chảy của sông Công qua địa bàn xã.
* Mới vào đầu mùa mưa bão ở miền trung, nhưng nhiều đoạn bờ biển tại các thôn An Dương và Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã bị sạt lở vì sóng lớn. Riêng từ huyện Phong Điền đến Phú Lộc có khoảng 12 điểm sạt lở nặng với tổng chiều dài khoảng 30 km. Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền, dài hơn 3 km, với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng, bảo vệ khu dân cư của năm xã vùng bãi ngang ven biển với 1.300 hộ dân, hơn 450 ha lúa và 85 ha nuôi trồng thủy sản.
* Lũ lớn và triều cường trong thời gian qua đã gây thiệt hại hơn 1.548 ha lúa; sạt lở, vỡ bờ bao ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang... Trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng từ lũ đầu nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước cao nhất đo được tại Mỹ Thuận là 2,07 m, Cần Thơ 2,23 m... Đây là đợt triều cường có đỉnh cao bất thường, vượt xa so với dự báo của các Đài Khí tượng - Thủy văn ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long và vượt mực nước lịch sử trong 40 năm qua (1977 - 2017).
* Tỉnh Hậu Giang đang thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó với lũ và triều cường. Theo đó, yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, chống lũ theo kế hoạch từ đầu năm của tỉnh và các địa phương đã đề ra. Các địa phương và người dân cần chủ động gia cố bờ bao, chuẩn bị phương tiện bơm thoát nước để bảo vệ sản xuất, đặc biệt quan tâm đến gần 45 nghìn ha lúa thu đông, các vườn cây ăn trái, hoa màu, diện tích mía ngoài vùng đê bao, nuôi trồng thủy sản.
* Tại tỉnh Bạc Liêu, triều cường dâng cao đã gây ngập nước quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 3,6 km, có đoạn sâu hơn 0,35 m. Bên cạnh đó, triều cường cũng gây ngập nhiều tuyến đường trong nội ô, đường nông thôn của nhiều địa phương, với chiều dài hơn 40 km, độ sâu có nơi hơn 0,4m. Ngoài ra, các đợt triều cường này sẽ kết hợp gió mùa đông bắc có thể gây ngập ở vùng ven biển, xâm nhập mặn sâu vào vùng nội địa và gây nguy hiểm trực tiếp đối với các công trình ven sông, ven biển.
* Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn TP Cần Thơ, đợt triều cường có mực nước kỷ lục vừa qua đã làm nhiều khu vực ở nội ô thành phố và các quận Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng bị ngập sâu. Tại cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) nước ngập tràn bờ đê, ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất của nhiều hộ dân... Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng ứng cứu tại chỗ cùng với người dân và điều động các phương tiện cơ giới để gia cố, khắc phục sạt lở, bảo vệ đê bao, đắp đê bao lên cao.
* Trong những ngày qua, một số vùng ngập sâu tại tỉnh Đồng Tháp có nơi đo được hơn 4 m. Trong khi đó, hiện nay phần lớn diện tích lúa thu đông ở Đồng Tháp thu hoạch sắp hết. Một phần diện tích lúa còn lại trên đồng đang trổ, tỉnh đang theo dõi, đôn đốc người dân tôn cao đê bao tránh bị thiệt hại do con nước sắp tới.
* Tổng cục Thủy lợi đã cử đoàn công tác đi khảo sát thực địa tình trạng ngập úng do lũ lớn kết hợp triều cường tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, từ đó phối hợp các địa phương triển khai Dự án quy hoạch tổng thể về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất kế hoạch điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch tổng thể thủy lợi của vùng trong thời gian tới cũng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, thích ứng với điều kiện của từng vùng, khu vực.