Tử nạn khi giúp dân: Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ

Trước cái chết của anh dân quân Trương Văn Được khi đi giúp dân thoát khỏi vùng lũ, chính quyền địa phương tiến hành làm hồ sơ trình lên các cấp để xem xét công nhận liệt sĩ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi, động viên gia đình anh dân quân Trương Văn Được. Ảnh: Đ.V

Chiều 16.12, ông Châu Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) - cho biết, địa phương đang làm hồ sơ trình lên các cấp để xem xét công nhận liệt sĩ cho anh Trương Văn Được (30 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi, động viên gia đình anh dân quân Trương Văn Được. Ảnh: Đ.V

Ngày 8-9.12, do mưa lớn dẫn tới tình trạng ngập lụt, anh Trương Văn Được cùng đội dân quân tự vệ thôn Mỹ Cang đến cứu hộ, di dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Khi hoàn thành nhiệm vụ, đến 23h, ngày 10.12, anh Được trở về và bị tử vong ngay trong vườn nhà mình do cơ thể bị nhiễm lạnh vì ngâm nước quá lâu.

Theo ông Phong, anh Được vào dân quân từ lâu, mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành rất tốt. Trước cái chết của anh, người dân vô cùng thương xót. Do đó, địa phương cũng như người dân trên địa bàn xã rất mong muốn Nhà nước công nhận anh Được là liệt sĩ.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tu-nan-khi-giup-dan-de-nghi-truy-tang-danh-hieu-liet-si-647032.ldo