Từ một vụ án rúng động toàn quốc mà phim truyền hình 'Hành động phá băng' được ra đời

'Căn cứ theo vụ án có thật' mà chuyển thể thành phim Hành động phá băng, những gì mà Trần Dục Tân và Phó Đông Dục làm là đem câu chuyện triệt phá ma túy sao cho như thật và có thể cho khán giả thấy được những gì mà họ muốn lột tả.

Từ khi bắt đầu đặt bút viết đến khi hoàn tất, biên kịch Trần Dục Tân đã dùng 3 năm thời gian từ việc đến Quảng Châu để lấy tin đến tận 4; thôn Bác Xã (trong phim lấy tên thôn Tháp Trại) đã có tiếng xấu khắp nước là nơi chế tạo ma túy, việc để mang nguyên nhân tại sao trở thành nơi chế tạo là một câu chuyện khó cho ông vì không phải chỉ với mấy tập có thể nói hết tất cả được.

Đạo diễn Phó Đông Dục và Trần Dục Tân quen biết đã lâu, từ khi biết được kịch bản đã muốn thử quay tác phẩm này. Trong vòng 3 năm, biên kịch đã sửa chữa nội dung của phim rất nhiều lần, kịch bản lúc quay và lúc mới bắt đầu viết có sự khác biệt nhất định. Sau khi có được kịch bản ưng ý, họ bắt đầu gấp rút triển khai thời gian quay phim và tìm kiếm những diễn viên phù hợp với nhân vật nhất.

Vương Kính Tùng trong vai Lâm Diệu Đông

Vương Kính Tùng trong vai Lâm Diệu Đông

Trong tập 1, cảnh sát Lý Phi đã vào thông Tháp Trại để bắt người, bị thôn dân trong làng bao vây, viên cảnh sát trẻ truy độc trước mặt nhiều dân làng là không hề có một sự uy hiếp nào cả cùng với sự xuất hiện của Lâm Diệu Đông trong phim rất phù hợp với hình tượng thật sự của thôn Bác Xã lúc đó.

Sau khi Lâm Thắng Văn bị bắt, tên này đã lấy tiền muốn mua chuộc Lý Phi và còn tiết lộ có một viên cảnh sát cấp cao cũng nhận tiền của mình,… Những chi tiết này cho thấy Hành động phá băng có năng lượng thật sự, có điểm khác biệt với những bộ phim truy độc trước trước đó.

Tất cả các thôn dân trong thôn Bác Xã (trong phim là thôn Tháp Trại) toàn mạng họ Thái, có 14,000 người và có 3 người đứng đầu trong thôn. Thái Đông Gia (trong phim là Lâm Diệu Đông) là đại diện cho thôn cũng là thư ký của thôn, thay vì nói ông ta là thư ký của thôn thì có thể nói ông ta là người một tay tạo nên “vương quốc” này. Vào ngày 17/1/2019, Thái Đông Học bị xử tử theo luật pháp.

Tên thật của kẻ tạo ra “vương quốc” này ở ngoài đời là Thái Đông Gia

Trên tạo hình của Vương Kính Tùng (trong vai Lâm Diệu Đông) có thể thấy được sự thần bí không lộ mặt của ông, trong đôi mắt kính không gọng trong lịch sự, mặc đường trang màu xanh đậm, mỗi hành động cử chỉ của ông cũng cho thấy được sự uy nghiêm, bề thế của mình.

Ông ta không chỉ khống chế việc kinh doanh buôn bán ma túy của nơi này mà còn khống chế luôn cả suy nghĩ của dân làng, nhân tố cực đỉnh như vậy càng làm cho Hành động phá băng có nhiều khả năng phát triển hơn. Trong suy nghĩ của Lâm Diệu Đông, ông chỉ nghĩ mình là người mang đến phú quý giàu sang cho dân làng, cho người già có nơi ở, con nít có chỗ học, đem đến cho cả thôn “những ngày ăn mặc vô ưu”.

Hãy cùng SAOstar tiếp tục theo dõi bộ phim Hành động phá băngcủa Hoàng Cảnh Du nhé.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ly-do-hanh-dong-pha-bang-ra-doi-5193497.html