Từ mọt sách trở thành nhà thiết kế cho nhóm aespa

Kay Kim từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng xứ kim chi như Lee Hyori, Kim Hee Sun.

Năm 2020, nhà thiết kế Kay Kim nhận được lời mời bất ngờ từ Lee Soo Man - người sáng lập kiêm giám đốc của SM Entertainment. Lần đầu tiên sau 6 năm, SM ra mắt nhóm nhạc nữ mới có tên gọi aespa.

Nhóm nhạc quy tụ dàn mỹ nhân đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã thu hút giới truyền thông ngay trước khi chính thức ra mắt vào tháng 11/2020.

Trong cuộc gọi, Lee Soo Man đã ngỏ lời mời Kay Kim thiết kế trang phục cho aespa. Kay Kim không ngần ngại đồng ý lời đề nghị. Cô biết nó xứng đáng để bỏ công sức.

Nhiệm vụ khó hơn tưởng tượng

"Những bộ đồ phải mang tính nghệ thuật, sự cao cấp để đại diện cho aespa. Tôi sẵn sàng chấp nhận yêu cầu và cố gắng tìm concept phù hợp cho nhóm. Chúng tôi đặc biệt lưu ý thiên hướng biểu tượng, phản ánh nét đặc sắc của thế giới thực kết hợp với ảo.

Tôi bị hấp dẫn bởi thông điệp nhóm muốn truyền tải và tiềm năng của các cô gái trong tương lai", Kay Kim chia sẻ.

 Kay Kim yêu thích vẻ đẹp của các thiết kế cao cấp. Ảnh: SCMP.

Kay Kim yêu thích vẻ đẹp của các thiết kế cao cấp. Ảnh: SCMP.

Lee Soo Man mong muốn mỗi thành viên được mô tả với sự cá tính, phong cách rạng rỡ. Cụ thể, ý tưởng chính là "những chiến binh thế hệ mới có mục đích giải cứu thế giới khỏi tên ác quỷ Black Mamba".

Đối với Kay Kim, việc thiết kế trang phục cho nhóm nhạc nữ khó hơn cô nghĩ. Nó giống như bắt đầu từ con số 0 và nhà thiết kế bị áp lực bởi quỹ thời gian hạn hẹp.

Kim tham gia vào một số buổi họp với thành viên nhóm nhạc để lắng nghe nguyện vọng của họ và lên ý tưởng cho trang phục. Cô thường xuyên nghe bài hát ra mắt của nhóm nhạc. Làm việc với các cô gái là một trải nghiệm độc đáo đối với Kay Kim. Cô cho biết nhóm nhạc nữ nhà SM có phong cách khác với những gì bản thân từng làm.

Kay Kim từng tiếp xúc nhiều khách hàng, tìm hiểu mong muốn và đem lại cho họ những thiết kế ấn tượng. Đồng thời, cô chăm chỉ tìm hiểu xu hướng mới nhất cùng sự đa dạng văn hóa trong thời trang.

Quá trình học tập, làm việc tại Paris (Pháp), London (Anh) hay Seoul (Hàn Quốc) góp phần giúp sự nghiệp của cô thêm thành công. Qua nhiều năm tích lũy, cô xây dựng thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Hàn Quốc và trên thế giới.

Từng khao khát vị trí đứng đầu trường

Sau khi hoàn thành khóa học thời trang tại trường Đại học Yonsei (Seoul, Hàn Quốc), Kim tiếp tục học thiết kế đồ họa ở Ecole MJM (Paris, Pháp) và cố vấn thời trang. Cô có thời gian tích lũy kinh nghiệm khi làm nhà thiết kế tự do tại Pháp.

"Phải mất khá nhiều thời gian để trở thành nhà thiết kế thời trang cao cấp so với may đo. Tôi đã trót phải lòng cái đẹp từ trang phục cao cấp đem lại", Kim tâm sự.

Kim thừa nhận bản thân từng là một cô gái mọt sách, sinh viên chăm chỉ. Cô không biết cách tận hưởng cuộc sống. Thậm chí, sự cống hiến hết mình cho việc học đã khiến Kim đổ bệnh.

Chia sẻ về quãng thời gian còn đi học, Kay Kim nói: "Thời điểm sống tại Paris, tôi từng ám ảnh với việc phải đứng đầu trường. Tôi nghĩ mình phải học thật chăm bởi bố mẹ đã trả rất nhiều tiền để mình theo học tại Pháp.

Kay Kim là người thiết kế trang phục cho nhóm nhạc nữ aespa. Ảnh: SCMP.

Tôi không nghỉ ngơi ngày nào và dành phần lớn thời gian để học trên trường, bảo tàng cũng như phòng trưng bày nghệ thuật. Sau một năm rưỡi, tôi bị ngất thường xuyên dù không có bất kỳ triệu chứng bệnh lý nào. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện từ bỏ ngành thời trang".

Bác sĩ nhận định Kay Kim đã làm việc quá sức và đề nghị cô nghỉ ngơi. Nhà thiết kế lựa chọn đi du lịch và dành thời gian bên bạn bè, loại bỏ suy nghĩ làm thế nào để trở thành người giỏi nhất. Sức khỏe của cô dần phục hồi. Đồng thời, công việc và quá trình học tập hiệu quả hơn.

Sau quãng thời gian thử sức với vai trò nhà thiết kế tự do tại Pháp, Kim trở lại Hàn Quốc và phát triển thương hiệu riêng với tên gọi Kay Kim Boutique. Cô đặt mục tiêu chính là làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của khách hàng.

Nhà thiết kế tận tâm

Nhà thiết kế người Hàn sẽ không nhận đơn nếu như chưa gặp khách hàng. Kay Kim muốn hiểu thêm về cá tính cũng như phong cách của họ. Cô thường mất đến 2 tuần để hoàn thành một bộ váy và giá mỗi thiết kế khoảng 1.350 USD. Ngoài ra, Kay Kim có cơ hội hợp tác với nhiều ngồi sao nổi tiếng như Lee Hyori, Kim Hee Sun.

Kay Kim sẽ không nhận đơn khi chưa gặp mặt trực tiếp khách hàng. Ảnh: SCMP.

Bên cạnh đó, Kim rất tâm huyết tổ chức những show diễn hoành tráng. Cô trực tiếp điều hành các sàn diễn, thiết kế trang phục trình diễn cho sự kiện như Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Seoul năm 2010, show thời trang cho Thế vận hội mùa đông 2018.

Dù có niềm đam mê với những thiết kế cao cấp, Kim không từ bỏ thời trang thương mại. Cô vẫn luôn cố gắng làm ra những bộ trang phục chất lượng, tính ứng dụng cao.

Thị trường thời trang cao cấp vốn nhỏ và xu hướng của thế giới đang dần chuyển mình bởi ảnh hưởng của đại dịch. Mọi người mua ít quần áo hơn và theo đuổi trang phục có phom dáng thoải mái. Tuy nhiên, Kay Kim vẫn hy vọng thời trang cao cấp sẽ tồn tại như loại hình nghệ thuật, bởi nó giúp con người có cơ hội tận hưởng cái đẹp.

Kim nhận định: "Con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhất là khi thời trang cao cấp đang dần mất vị thế. Tôi nghĩ rằng làng mốt đang trong giai đoạn chuyển mình. Nhiều người có thói quen mặc đồ ngủ trong thời gian giãn cách xã hội và nhu cầu mặc thời trang may đo ngày càng ít".

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-mot-sach-tro-thanh-nha-thiet-ke-cho-nhom-aespa-post1189957.html