Từ Messi đến Man City đến Việt Nam

Messi là từ khóa được tìm kiếm và nhắc đến nhiều nhất trong nhiều ngày cả. Khán giả Việt Nam cũng dành cho cầu thủ này một sự quan tâm đặc biệt.

Trong cuốn sách “Messi – Từ “El Pulga” đến một huyền thoại”, Chương 8, tác giả Luca Caioli đã có cuộc trò chuyện với Mariano Bereznicki, phóng viên Tạp chí La Capital. “Ở Rosario, Leo không “nổi tiếng”. Cậu bé chơi bóng đá “làng”, chơi tới giải đấu thứ mười mà cũng không nổi tiếng. Chỉ có những người đối mặt với cậu bé trên sân mới thấy nó. Một số trong chúng tôi cũng nghe nói về thời gian đó, khi Leo có triển vọng trong ngắn hạn, và đó là cơn ác mộng đối với các CLB ở Rosario: Họ đã không nhận ra những gì mình đánh mất.

Đó là hợp đồng chơi bóng không bao giờ thành sự thật của Leo ở Newell. Dù gì, chúng tôi luôn hy vọng nhìn thấy Leo trên sân của chúng tôi. Giờ thì chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy tài năng của cậu bé trên truyền hình khi Leo chơi cho Barca, hoặc ở Buenos Aires nếu chúng tôi đi qua SVĐ Monumental de Núnez hoặc bất cứ nơi nào mà đội tuyển quốc gia đang chơi” - Mariano Bereznicki chia sẻ.

Đó không chỉ là nỗi niềm từ quê nhà của Messi, mà còn là của nhiều miền quê khác trên thế giới khi tôn sùng Messi là một biểu tượng lớn. Thế nên khi Lionel Messi chính thức gửi burofax đến ban lãnh đạo Barcelona về việc muốn thanh lý hợp đồng hôm 25/8, ngay lập tức chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, từ khóa “Messi” đã vượt qua “Coronavirus” trở thành xu hướng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

Messi đang ở gần Man City.

Messi đang ở gần Man City.

Tương lai của Messi là điều nhận được nhiều sự quan tâm nhất của đông đảo khán giả trên toàn thế giới. Nhiều khán giả đã chế ảnh của cầu thủ này khoác áo các đội bóng Man United, Man City, Inter Milan, Chelsea. Thậm chí, khán giả Việt Nam cũng tham gia vào “thị trường chuyển nhượng ảo” khi chế ảnh Messi mặc áo CLB Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.

Thực tế, việc một siêu sao của bóng đá thế giới thay đổi câu lạc bộ trong sự nghiệp có ảnh hưởng lớn đến người hâm mộ toàn thế giới. Việc chế ảnh cầu thủ này phần nào cũng thể hiện mong muốn của người hâm mộ muốn đội bóng của mình có được sự đầu quân của siêu sao người Argentina. Chứng kiến Messi thi đấu là mong ước của số đông khán giả, kể cả khi anh trong đội hình của đối thủ ở một trận đấu gặp đội bóng mà họ hâm mộ.

Với khán giả Việt Nam, để chứng kiến tận mắt Messi đến Việt Nam thi đấu chắc chắn chỉ còn hy vọng vào đội bóng mà anh đầu quân sắp tới có liên hệ gì với các đối tác Việt Nam hay không.

Man City là đội bóng đang có nhiều cơ hội chiêu mộ Messi nhất nếu anh rời Barcelona trong thời gian tới. Jorge Messi - ông bố kiêm người đại diện của Messi đã hé lộ, con trai mình đã chọn Man City và chỉ chờ ngày rời Barca để bay đến Anh.

Trường hợp Messi gia nhập Man City, không chỉ khán giả Ngoại hạng Anh phấn khích vì được theo dõi siêu sao người Argentina thi đấu, ngay cả khán giả Việt Nam cũng hy vọng được chứng kiến trực tiếp anh thi đấu.

Năm 2015, bầu Hiển từng đưa Man City sang Việt Nam thi đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Mỹ Đình. Đó là sự kiện mang đến hiệu ứng lớn sau sự kiện Arsenal sang Việt Nam năm 2013. Những ngôi sao của Man City thời điểm đó là: Joe Hart, Dzeko, Sterling, David Silva... đã mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ Việt Nam.

Việc mời Man City sang Việt Nam là kết quả của việc ký kết hợp tác chiến lược phát triển đồng thương hiệu giữa doanh nghiệp của bầu Hiển và đội bóng nước Anh. Năm 2018, cựu hậu vệ của Man City là Joleon Lescott đã mang Cup vô địch Ngoại hạng Anh và League Cup đến Việt Nam. Trong cuộc tiếp đón đại diện Man City đến Việt Nam với những chiếc cúp vô địch, bầu Hiển cũng bày tỏ mong muốn đội bóng này sẽ có dịp trở lại Việt Nam.

Thời điểm đó, ông nói rằng: "Ba năm về trước, Man xanh đã sang thi đấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong vòng 1-2 năm tới, khi tiếp tục vô địch, Manchester City thực sự khẳng định họ là một thế lực của bóng đá Anh. Khi ấy, sự trở lại của nhà vô địch này với người hâm mộ bóng đá ở Thủ đô sẽ rất giá trị. Chúng tôi rất mong muốn là cầu nối cho sự kiện đó, đáp ứng kỳ vọng của những người yêu bóng đá".

Với mối quan hệ, hợp tác giữa bầu Hiển và Man City, đội bóng này hoàn toàn có thể trở lại Việt Nam du đấu. Nếu Messi có mặt trong đội hình của đội bóng nước Anh, khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội được chứng kiến siêu sao Argentina tại Mỹ Đình.

Tất nhiên đó chỉ là mong ước của khán giả Việt Nam. Và rõ ràng, từ Messi đến Man City đến Việt Nam có một mối liên hệ hoàn toàn có thể xảy ra. Còn hiện tại khi tương lai của Messi vẫn chưa rõ ràng, khó có thể đưa ra bất kỳ bình luận nào khác.

Thầy Park chờ Văn Hậu trở lại V.League 2020

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có văn bản báo cáo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về kế hoạch tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020.

Ngoài Cúp quốc gia, V.League sẽ trở lại thi đấu vòng 12 vào ngày 26-9. Nhóm B của V.League kết thúc ngày 8/11 và nhóm A kết thúc ngày 15/11. Giải hạng Nhất nhất quốc gia sẽ trở lại vào ngày 25/9 và kết thúc vào ngày 31/10.

Việc V.League trở lại sẽ khiến cho HLV Park Hang-seo có thêm nhiều cơ hội kiểm tra phong độ các cầu thủ hơn cho đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào cuối năm. Trong đó phải kể đến gương mặt đáng chú ý là Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu trở lại là sự bổ sung tích cực cho đội hình của Câu lạc bộ Hà Nội. Việc HLV Chu Đình Nghiêm trao nhiều cơ hội cho cầu thủ này sẽ giúp ông Park có nhiều thời gian phong độ của cậu học trò.

Tiền vệ Quang Hải cho biết: “Sau khi Văn Hậu trở về, điều mà chúng ta thấy rõ ràng nhất là thể hình của cậu ấy phát triển rất tốt. Bây giờ vẫn còn sớm để đánh giá về chuyên môn của Văn Hậu, bởi CLB Hà Nội mới tập trở lại một thời gian, chỉ chủ yếu chú trọng vào việc rèn thể lực”.

Theo lịch thi đấu, Hà Nội sẽ gặp Cần Thơ tại tứ kết Cúp Quốc gia 2020 vào ngày 11/9. Ở vòng 12 V.League 2020, Hà Nội sẽ làm khách trên sân của Quảng Nam. (H.H)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/tu-messi-den-man-city-den-viet-nam-609600/