Từ mẫu ADN trên cốc cà phê, lật mặt kẻ hiếp dâm 20 năm trước

MỸ - Là thủ phạm gây ra 2 vụ án cưỡng hiếp cách đây hơn 20 năm, đối tượng đã bị cảnh sát nhận diện qua mẫu ADN lưu lại trên cốc cà phê.

Hãng tin CNN hôm 25/4 đưa tin, Alan Kurt Rillema (51 tuổi) ở bang Michigan, Mỹ đã bị bắt vào tuần trước, và bị buộc tội tấn công tình dục cấp độ một và hai. Hồ sơ của tòa án cho hay, Rillema còn đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp bằng vũ lực ở bang Pennsylvania. Rillema bị lật tẩy là thủ phạm gây ra 2 vụ án hiếp dâm cách đây hơn 20 năm, sau khi các nhà điều tra tiến hành phân tích phả hệ di truyền.

Đối tượng Alan Kurt Rillema gây ra 2 vụ án cưỡng hiếp cách đây hơn 20 năm đã bị bắt. Ảnh: Cảnh sát quận Oakland

Đối tượng Alan Kurt Rillema gây ra 2 vụ án cưỡng hiếp cách đây hơn 20 năm đã bị bắt. Ảnh: Cảnh sát quận Oakland

Vụ hiếp dâm đầu tiên xảy ra tại một sân golf ở Michigan vào năm 1999. Michael Bouchard, Cảnh sát trưởng quận Oakland, cho hay đối tượng đi vào bằng cửa dành cho nhân viên, và tấn công một phụ nữ ở quầy thực phẩm. Thời điểm đó, các nhà điều tra đã tìm được ADN, nhưng không phát hiện được nghi phạm.

Vụ tấn công tình dục thứ hai được báo cáo vào năm 2000 tại một sân golf ở trường Đại học bang Pennsylvania. Trong vụ việc này, nạn nhân đã bị đối tượng dùng dao uy hiếp và sau đó hiếp dâm.

Theo ông Bouchard, các nhà điều tra đã gửi các mẫu ADN tìm được trong hai vụ án tới cơ sở dữ liệu quốc gia. Kết quả xác định thủ phạm là một người. Các nhà điều tra đã nhờ đến sự giúp đỡ của công ty công nghệ ADN Parabon NanoLabs. Kết quả cho thấy có khả năng một trong 3 anh em của gia đình nhà Rillema là nghi phạm.

Cuối cùng, các nhà chức trách đã thu hẹp danh sách còn lại Alan Kurt Rillema, sau khi cảnh sát bang Michigan theo dõi, và lấy được mẫu ADN trên cốc cà phê của đối tượng. Mẫu ADN đã được gửi đến phòng thí nghiệm. Kết quả, mẫu lấy từ cốc cà phê khớp với ADN thu được ở hiện trường 2 vụ cưỡng hiếp xảy ra vào năm 1999 và 2000.

Ông Bouchard mô tả Rillema là “tay cuồng chơi golf”, và dường như hắn đã tới các sân golf trên khắp nước Mỹ. Do đó, cảnh sát đề nghị bất kỳ ai từng là nạn nhân của hành vi cưỡng hiếp ở sân golf gọi điện ngay cho cảnh sát địa phương để xác định nghi phạm.

Đây không phải là lần đầu tiên mẫu ADN được lấy từ cốc cà phê giúp các nhà điều tra tìm ra thủ phạm gây án . Năm ngoái, một nam giới đã bị buộc tội giết người vào năm 1975, sau khi các nhà điều tra lấy được mẫu ADN trên chiếc cốc cà phê mà người này từng sử dụng.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-mau-adn-tren-coc-ca-phe-lat-mat-ke-hiep-dam-20-nam-truoc-2136825.html