Tư lệnh Tuần duyên Mỹ chỉ trích hành vi không đúng mực của Trung Quốc ở Biển Đông

'Tôi nghĩ rằng chúng ta đang chứng kiến những hành vi của lực lượng bảo cảnh sát biển biển Trung Quốc không phù hợp với các quy tắc quốc tế', Đô đốc Karl Schultz cho hay.

 Đô đốc Karl Schultz.

Đô đốc Karl Schultz.

Tư lệnh Tuần duyên Mỹ đã kêu gọi các quốc gia ở Biển Đông "không chấp nhận các hành vi gây hấn" trong khu vực của cảnh sát biển Trung Quốc, GMA News đưa tin.

Theo Đô đốc Karl Schultz, cảnh sát biển Trung Quốc đã "thể hiện rõ ràng" ý đồ hiện diện ở Biển Đông bằng cách tăng số lượng tàu tới vùng biển này.

"Tôi nghĩ rằng cần phải có một sự thúc đẩy quốc tế. Chúng tôi không chấp nhận các loại hành vi đối kháng, hung hăng không phù hợp với quy tắc", ông Schultz nói trong một buổi hội thảo quốc tế hôm 23/7.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang chứng kiến những hành vi của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc không phù hợp với các quy tắc quốc tế", ông nói thêm.

Đô đốc Schultz cho biết, cảnh sát biển Mỹ đã hỗ trợ các tuyến liên lạc trên biển tự do và cởi mở trong vùng biển quốc tế, lưu ý rằng lực lượng cũng sẵn sàng giải quyết xung đột lãnh thổ thông qua các tòa án quốc tế thích hợp.

"Chúng tôi muốn chứng tỏ với các bên trong khu vực rằng chúng tôi nghiêm túc cam kết với các giá trị và hành vi dựa trên quy tắc, tự do và cởi mở ở khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương", ông nói.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-lenh-tuan-duyen-my-chi-trich-hanh-vi-khong-dung-muc-cua-trung-quoc-o-bien-dong-a443184.html