Tư lệnh Thủy quân lục chiến Hàn-Mỹ sẽ thảo luận quan hệ đồng minh

Tư lệnh lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc Jun Jin-goo sẽ thăm đảo Okinawa, Nhật Bản, vào tuần tới để thảo luận với các quan chức quân sự cấp cao Mỹ về hợp tác tăng cường liên minh song phương.

Tư lệnh lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Trung Tướng Jun Jin-goo. (Nguồn: Yonhap)

Tư lệnh lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Trung Tướng Jun Jin-goo. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, Tư lệnh lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, sẽ tới thăm của Nhật Bản, vào tuần tới để thảo luận với các quan chức quân sự cấp cao Mỹ về hợp tác tăng cường liên minh song phương.

Nhận lời mời của Lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3 (III-MEF), Tướng Jun ngày 21/1 tới sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài 6 ngày tới Okinawa để tham dự cuộc họp cấp cao của Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến liên hợp và gặp riêng với các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao Mỹ.

Một quan chức giấu tên cho biết: "Trong chuyến thăm của ông Jun, hai nước đồng minh Hàn Quốc, Mỹ sẽ thảo luận về việc chuyển giao Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) và các vấn đề song phương khác để tăng cường hợp tác giữa lực lượng Thủy quân lục chiến hai nước."

Seoul và Washington đang thúc đẩy chuyển giao OPCON "dựa trên các điều kiện" song chưa có lịch trình cụ thể.

Sau khi chuyển giao, quân đội Hàn Quốc sẽ nắm quyền chỉ huy các hoạt động tác chiến thời chiến, trong khi Mỹ đóng vai trò hỗ trợ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tu-lenh-thuy-quan-luc-chien-hanmy-se-thao-luan-quan-he-dong-minh/548966.vnp