Tư lệnh Mỹ: Trung Quốc đe dọa ổn định Thái Bình Dương

Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chỉ trích Trung Quốc 'tìm cách kiểm soát dòng chảy thương mại, tài chính, viễn thông, chính trị' khu vực.

Đô đốc hải quân Mỹ Philip Davidson ngày 13/2 cảnh báo Trung Quốc đang đe dọa chủ quyền các đảo quốc Thái Bình Dương và làm phương hại ổn định khu vực, theo Reuters.

Người đứng đầu Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương (INDOPACOM) khẳng định Mỹ "dốc toàn lực" để đối trọng Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Ông chỉ trích Bắc Kinh theo đuổi các tuyên bố chủ quyền ngang ngược, chính sách ngoại giao bẫy nợ, vi phạm những thỏa thuận quốc tế, đánh cắp tài sản trí tuệ quốc tế, đe dọa quân sự và tham nhũng.

Phát biểu tại Sydney trong ngày cuối của chuyến thăm đến Australia, người chỉ huy lực lượng hải quân Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cáo buộc giới lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát dòng chảy thương mại, tài chính, viễn thông, chính trị và lối sống ở khu vực.

 Đô đốc Philip Davidson trong một phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ năm 2018. Ảnh: AP.

Đô đốc Philip Davidson trong một phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ năm 2018. Ảnh: AP.

Trong những năm qua, Bắc Kinh đẩy mạnh sức ảnh hưởng của mình ở Thái Bình Dương, gia tăng vị thế với chính sách viện trợ, lôi kéo các đảo quốc nhỏ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và công nhận chính sách "Một Trung Quốc".

Trung Quốc đồng thời gia tăng các hoạt động hung hăng trên Biển Đông, ngang ngược cải tạo và quân sự hóa đảo nhân tạo, vi phạm luật pháp quốc tế bất chấp sự phản đối từ các nước trong và ngoài khu vực.

"Bắc Kinh còn thể hiện rõ mong muốn can thiệp vào thị trường tự do và gây phương hại cho các công ty Australia, chỉ đơn giản vì chính phủ Australia thực thi quyền chủ quyền của mình đối với an ninh quốc gia", vị tư lệnh Mỹ nhận định.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tu-lenh-my-trung-quoc-de-doa-on-dinh-thai-binh-duong-post1046658.html