Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam

Chiếu 20-12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Ponpipaat Benyasri, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20-12.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Pon-pi-pắt Ben-va-si tại buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Pon-pi-pắt Ben-va-si tại buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có Thái Lan. Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 6-2013 thể hiện sự tin cậy lẫn nhau, là nền tảng quan trọng, tạo động lực và cơ hội mới để phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển chung của khu vực và thế giới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Thái Lan hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2019, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác ASEAN, nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu chung của Cộng đồng ASEAN.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha

Hoan nghênh kết quả làm việc giữa Ngài Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan và Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Đề nghị trong thời gian tới, hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng. Trên cương vị của mình, đề nghị Tư lệnh Quốc phòng Thái Lan tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao để quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước ngày càng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì Lễ đón Đại tướng Pon-pi-pắt Ben-va-si, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan và các thành viên đoàn.

Thượng tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Ponpipaat Benyasri duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Hồng Pha

Ngay sau lễ đón, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao QĐND Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Thái Lan do Đại tướng Ponpipaat Benyasri làm trưởng đoàn.

Thượng tướng Phan Văn Giang cảm ơn Đại tướng Ponpipaat Benyasri đã nhận lời mời sang thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam. Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã đảm nhiệm thành công năm Chủ tịch ASEAN. Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Thái Lan thời gian qua ngày càng đi vào ổn định, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội; trong đó hợp tác quốc phòng là một trong các trụ cột quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 20 hội nghị và hoạt động quân sự-quốc phòng ASEAN, ngoài các hội nghị thường niên dự kiến sẽ tổ chức chuỗi sự kiện của lực lượng Hải quân, Hội nghị Tư lệnh Không quân, giao lưu thể thao, giao lưu quân nhạc, triển lãm quốc phòng bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn Thái Lan và cá nhân Ngài Tư lệnh ủng hộ cao nhất các sáng kiến và các sự kiện do Việt Nam tổ chức.

Tại hội đàm, hai bên khẳng định, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng, quân sự hai nước tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhất về trao đổi đoàn, giao lưu sỹ quan, đào tạo ngôn ngữ, chia sẻ thông tin, hợp tác giữa không quân và hải quân. Các cơ chế đối thoại, hợp tác giữa hai bên mang tính hiệu quả, thiết thực cao, từ cấp chiến lược đến cấp triển khai". Thông qua đối thoại, hai bên đánh giá thấu đáo kết quả hợp tác trên từng lĩnh vực; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước chỉ đạo xử lý các vấn đề nảy sinh và đề xuất các hoạt động hợp tác mới.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Hồng Pha

Về phương hướng thời gian tới, hai bên thống nhất duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; giao lưu sỹ quan trung cấp và sỹ quan trẻ. Trước mắt hai bên có thể nghiên cứu tổ chức giao lưu, hợp tác giữa các quân khu, quân đoàn, binh chủng; trao đổi kinh nghiệm giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng biên giới bền vững; duy trì hoạt động luyện tập chung trong quá trình tuần tra chung trên biển, giao lưu văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm về phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Thỏa thuận hợp tác, nghiên cứu khả năng tổ chức khám chữa bệnh chung giữa quân đội hai nước; tiếp tục tìm hiểu, trao đổi về khả năng hợp tác các lĩnh vực như Hậu cần, Công nghiệp quốc phòng, Hành động mìn nhân đạo, chống khủng bố.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tu-lenh-luc-luong-quoc-phong-thai-lan-tham-chinh-thuc-viet-nam/