Tư lệnh Iran thừa nhận nhầm máy bay Ukraine là tên lửa hành trình

Tư lệnh Không quân Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) Amir Ali Hajizadeh cho biết lực lượng phòng không nước này đã nhầm máy bay chở khách của Ukraine là tên lửa hành trình, đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm cho sự cố trên.

Hiện trường vụ máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, Iran ngày 8/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện trường vụ máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, Iran ngày 8/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh truyền hình RT dẫn lời Tướng Hajizadeh phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/1 cho biết: “Sau khi nghe tin về việc máy bay Ukraine bị rơi, tôi ước mình đã chết và không phải chứng kiến một vụ tai nạn như thế”.

Theo lời ông Hajizadeh, các hệ thống phòng không Iran đã nhận nhầm chiếc Boeing 737 là một quả tên lửa hành trình. Chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi một quả tên lửa tầm ngắn.

Ông cho hay IRGC đã báo cáo với chính quyền Iran rằng lực lượng nhiều khả năng đã bắn nhầm chiếc máy bay ngay sau khi xảy ra thảm kịch, tuy nhiên thông tin này không được tiết lộ với công chúng trong lúc điều tra hiện trường tai nạn.

Tư lệnh Amir Ali Hajizadeh khẳng định IRGC và Quân đội Iran đều không tìm cách che giấu vụ việc. Họ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về vụ bắn nhầm máy bay và sẵn sàng đối mặt với mọi quyết định của chính quyền.

Ông giải thích vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện để đối phó các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ cũng như khả năng xảy ra xung đột giữa hai quốc gia đã ở mức “chưa từng có tiền lệ” kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trước đó, dẫn một tuyên bố từ quân đội, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã "vô tình" bắn rơi chiếc máy bay chở khách Ukraine hôm 8/1 dẫn đến thảm kịch toàn bộ 176 người có mặt tren chuyến bay thiệt mạng.

Tuyên bố được đưa ra vào sáng 11/1. Nguyên nhân dẫn tới hành động “bắn nhầm” này xuất phát từ “lỗi con người”, Theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA, Quân đội Iran nhầm máy bay chở khách Ukraine thành một mục tiêu thù địch. Thời điểm đó, máy bay Ukraine đang bay gần một cơ sở quân sự của Vệ binh Cách mạng Iran.

Trong dòng trạng thái Twitter đăng sáng 11/1, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif bày tỏ sự đau lòng trước những kết luận ban đầu của cuộc điều tra nội bộ vụ máy bay Ukraine rơi do Quân đội Iran thực hiện.
“Thật là một ngày buồn… Lỗi con người gây ra trong thời gian khủng hoảng đã gây ra một thảm kịch. Tôi xin chân thành gửi lời hối tiếc sâu sắc, lời xin lỗi và chia buồn tới người dân Iran, gia đình của tất cả nạn nhân và các quốc gia bị ảnh hưởng khác”, Ngoại trưởng Zarif viết.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tu-lenh-iran-thua-nhan-nham-may-bay-ukraine-la-ten-lua-hanh-trinh-20200111181254748.htm