Tư lệnh Hàn Quốc từ chức vì vụ nữ trung sĩ bị lạm dụng tình dục

Tư lệnh Không quân Hàn Quốc Hàn Quốc Lee Seong Yong đã đệ đơn từ chức hôm 4/6 nhằm thể hiện trách nhiệm trước cái chết của một nữ sĩ quan bị quấy rối tình dục.

Tướng Lee Seong Yong cũng cho rằng trách nhiệm thuộc về mình khi để lực lượng quân đội sai phạm trong xử lý sự việc, hãng tin Yonhap đưa tin ngày 4/6.

“Tôi là người phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất trong vụ việc này, do đó tôi mong muốn được duyệt đơn từ chức”, ông Lee nói. “Tôi bày tỏ sự đau buồn sâu sắc tới nạn nhân và gửi chia buồn chân thành tới gia đình cô ấy”.

Tổng thống Moon Jae In đã chấp nhận đơn từ chức. Trước đó một ngày, ông ra lệnh điều tra và trừng phạt nghiêm khắc những người có trách nhiệm. Tổng thống bày tỏ trái tim ông đau nhói khi nghĩ đến nỗi tuyệt vọng mà nạn nhân phải trải qua.

Trợ lý tổng thống khẳng định bất kỳ ai cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc nếu có liên quan đến vụ việc.

Tòa án quân sự Hàn Quốc đã chấp thuận bắt giữ thượng sĩ họ Jang vào hôm 2/6 với cáo buộc vi phạm Đạo luật Hình sự khi thực hiện các hành vi không đứng đắn, bao gồm cưỡng bức và gây thương tổn cho một thành viên trong quân đội.

Nghi phạm bị áp giải đến một tòa án quân sự ở Seoul ngày 2/6. Ảnh: Korea Herald.

Nghi phạm bị áp giải đến một tòa án quân sự ở Seoul ngày 2/6. Ảnh: Korea Herald.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thượng sĩ họ Jang đã quấy rối đồng nghiệp nữ cùng cấp bậc trong một chiếc xe hơi. Vụ việc xảy ra vào tháng 3 trong lúc cả hai vừa ăn tối xong và đang trên đường trở về căn cứ Seosan, phía tây Hàn Quốc.

Nạn nhân, được xác định mang họ Lee, đã bị giày vò tinh thần sau vụ việc. Cô đã trình báo việc bị lạm dụng lên cấp trên. Nạn nhân đã nộp đoạn video trích xuất từ camera của xe cho các điều tra viên của Lực lượng Không quân để làm bằng chứng.

Tuy nhiên, cấp trên của nạn nhân đã cố gắng thuyết phục cô đạt thỏa thuận với hung thủ, thay vì cố gắng bảo vệ cô và tích cực theo đuổi một cuộc điều tra.

Theo bản kiến nghị gia đình gửi lên Tổng thống Hàn Quốc, hai tháng sau vụ việc, cô Lee đã yêu cầu được chuyển đơn vị.

Nhưng một số sĩ quan của đơn vị mới đã đối xử tệ bạc và coi cô như một kẻ gây rối. Ngày 22/5, vì quá tuyệt vọng, cô Lee đã kết liễu đời mình tại nhà riêng và để lại một đoạn video gửi cho gia đình về cái chết trong điện thoại di động.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận vụ việc từ Lực lượng Không quân để điều tra sâu rộng. Bộ cũng thành lập một đội điều tra riêng biệt bao gồm các công tố viên và cảnh sát quân sự.

Công tố viên đã khám xét đội cảnh sát của trụ sở Lực lượng Không quân và Cánh đặc nhiệm số 15 nơi nạn nhân có liên hệ, đồng thời khám xét cả trụ sở nơi nạn nhân phục vụ vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Bên cạnh đó, Lực lượng Không quân bị cáo buộc cố gắng hạ thấp cái chết của cô Lee khi miêu tả vụ án là “một cái chết đơn thuần”, đồng thời không đề cập đến vụ quấy rối tình dục trong khi báo cáo vấn đề với Bộ Quốc phòng.

Ngày 4/6, Quân đội Hàn Quốc đã cách chức hai thượng cấp với cáo buộc cố gắng che đậy vụ việc và “dàn hòa” giữa thủ phạm và nạn nhân. Gia đình nạn nhân còn cáo buộc một trong hai người này trực tiếp tham gia quấy rối nữ trung sĩ trước đó.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-lenh-han-quoc-tu-chuc-vi-vu-nu-trung-si-bi-lam-dung-tinh-duc-post1223383.html