Tư lệnh Hải quân Nhật Bản thăm Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng

Ngày 13-12, Đô đốc Yamamura Hiroshi, Tư lệnh Hải quân Nhật Bản và phu nhân đã đến thăm Nhà trưng bày Hoàng Sa nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đô đốc Yamamura Hiroshi nghe hướng dẫn viên giới thiệu những tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Văn Chương

Đô đốc Yamamura Hiroshi nghe hướng dẫn viên giới thiệu những tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Văn Chương

Tại đây, Đô đốc Yamamura Hiroshi và phu nhân đã nghe hướng dẫn viên giới thiệu những tư liệu Atlas 1908, bản đồ Commercial Atlas Rand McNally và nhiều tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Tư lệnh Hải quân Nhật Bản đặc biệt ấn tượng trước những hiện vật trưng bày chân dung các nhân chứng là người Việt Nam từng là công chức, quân lính làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa; các bài vị, thẻ bài, mô hình thuyền câu của đội dân binh Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hình ảnh trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974.

Trước đó, ngày 12-12, Biên đội tàu quét mìn Bungo số hiệu 464 và Takashima số hiệu 603 của Hải quân Nhật Bản đã cập cảng Đà Nẵng, thăm hữu nghị TP Đà Nẵng và Vùng 3 Hải quân. Nhân dịp này, Hải quân Nhật Bản sẽ tổ chức hội thảo trao đổi chuyên môn về lĩnh vực rà phá bom mìn dưới nước với Việt Nam.

Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tu-lenh-hai-quan-nhat-ban-tham-nha-trung-bay-hoang-sa-tai-da-nang/