Tư lệnh hải quân Mỹ đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc

Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson ngày 14.1 cho biết ông đã có một cuộc đối thoại thẳng thắn, mang tính xây dựng với người đồng cấp Trung Quốc Thẩm Kim Long.

Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson - Ảnh: SCMP

Hai bên cam kết sẽ duy trì đối thoại. Theo Tư lệnh Richardson: “Mỹ - Trung có nhiều lợi ích liên kết nhau và tất cả mọi quốc gia đều được hưởng lợi từ một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, an toàn”.

Ngoài người đồng cấp Thẩm Kim Long, Tư lệnh Richardson còn gặp gỡ Phó tư lệnh hải quân Khâu Diên Bằng sau khi bắt đầu sang Trung Quốc hôm 13.1. Cường quốc châu Á dự kiến đưa Tư lệnh Richardson đi thăm Nam Kinh, nơi Chiến khu miền Đông đặt trụ sở chỉ huy.

Đây là lần thăm Trung Quốc thứ hai của Đô đốc Richardson kể từ khi ông giữ chức Tư lệnh hải quân Mỹ. Trong chuyến công du đầu tiên năm 2016, xung đột trên Biển Đông là vấn đề bàn luận chính.

Theo chuyên gia Lý Kiệt: “Lần này họ sẽ trao đổi nhiều hơn về tình hình biển Hoa Đông trong bối cảnh Mỹ chú trọng Đài Loan thời gian qua. Washington lưu ý sự phát triển của hải quân Trung Quốc, cũng như hy vọng tăng cường quan hệ với hòn đảo tự trị”.

: Tư lệnh Richardson đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc lần này - Ảnh: Twitter

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đẩy mạnh bán vũ khí và nâng cấp liên lạc với chính quyền Đài Bắc bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Phía cường quốc châu Á tiếp tục khẳng định lập trường xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây nhấn mạnh thống nhất hai bờ là mục tiêu quan trọng trong “phục hưng dân tộc Trung Hoa”.

Trước khi sang thăm, Tư lệnh Richardson đã bày tỏ hy vọng những cuộc đối thoại trung thực, thẳng thắn có thể giúp cải thiện quan hệ. Hai cường quốc hiện xung đột gay gắt trong nhiều vấn đề kinh tế lẫn an ninh.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tu-lenh-hai-quan-my-doi-thoai-thang-than-voi-trung-quoc-105347.html