Tư lệnh cấp cao của Iran thiệt mạng tại Syria

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tuyên bố hôm thứ Bảy rằng một trong các chỉ huy của lực lượng này đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với IS tại đông bắc Syria.

Theo tờ Thời báo Israel, chi tiết về cái chết của ông Shahrokh Daiepour, một viên chỉ huy cấp cao, vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, hãng tin Fars cho biết Daiepour từng là thành viên của Phong trào Hezbollah, người được cho là đã chiến đấu bên cạnh lực lượng chính phủ.

Daiepour từng là một chỉ huy trong Hải quân Iran vào những năm 1980 trong cuộc chiến tranh Tehran-Baghdad. Ông được cho là đã thiệt mạng ở khu vực biên giới với Iraq.

Iran đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này không triển khai quân đội ở Syria, nhưng đã thừa nhận gửi các cố vấn quân sự để hỗ trợ Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố. Thêm vào đó, sự hiện diện của Tehran ở Syria đã được chính quyền Damascus cho phép.

Israel đã nhiều lần lên án sự hiện diện quân sự của Iran và Phong trào Hezbollah tại Syria.

Đầu năm nay, Tel Aviv đã tấn công các vị trí được cho là có sự hiện diện của các cố vấn Iran trên lãnh thổ Syria.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tu-lenh-cap-cao-cua-iran-thiet-mang-tai-syria-85076.html