Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu siết chặt kiểm soát cửa khẩu

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu toàn lực lượng có những đột phá về tổ chức biên chế, thực hiện nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Biên phòng năm 2018. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Tư lệnh BĐBP đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị về dự hội nghị thảo luận đi thẳng vào vấn đề, tập trung vào các nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới; đấu tranh với các loại tội phạm; xây dựng lực lượng, đặc biệt là xây dựng về chính trị…

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cùng các lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP tham quan khu trưng bày thiết bị đặc chủng phục vụ công tác nghiệp vụ biên phòng

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cùng các lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP tham quan khu trưng bày thiết bị đặc chủng phục vụ công tác nghiệp vụ biên phòng

Giữ vững ổn định các tuyến biên giới

Năm 2018, kết quả nổi bật trong công tác công tác Biên phòng là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác Biên phòng, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng BĐBP; phối hợp các cấp, các ngành và các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định các tuyến biên giới, vùng biển.

Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, thông tin tuyên truyền và phong trào thi đua Quyết thắng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến trao Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc, chiều 12/1

Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Hướng dẫn đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và đoàn viên công đoàn.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu xăng dầu, khoáng sản, đường, thuốc lá... đạt hiệu quả (8.251 vụ/12.744 đối tượng, tăng 1.435 vụ/2.285 đối tượng so với năm 2017); thu giữ khoảng 1,115 tấn ma túy các loại (giảm 356 kg so với năm 2017), hàng hóa buôn lậu tạm giữ trị giá khoảng 185 tỷ đồng (giảm 115 tỷ đồng so với năm 2017); góp phần ngăn chặn, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và một số loại tội phạm nguy hiểm ở khu vực biên giới; tạo được niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng trao Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc

Chỉ đạo xử lý các vụ việc xảy ra ở cửa khẩu kịp thời, đúng pháp luật, chủ trương, đối sách; duy trì nghiêm công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu, tăng cường kiểm tra, giám sát biên phòng đối với người, phương tiện và phối hợp giám sát hàng hóa tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở. Tích cực cải cách thủ tục hành chính trong công tác xuất, nhập cảnh, nhất là triển khai Cơ chế một cửa quốc gia gắn với Cơ chế một cửa ASEAN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về việc tổ chức lại, giải thể, sáp nhập, đổi tên một số đơn vị trong lực lượng biên phòng; trao quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ.

Dịp này, 10 tập thể thuộc lực lượng biên phòng đã được trao tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng (gồm Bộ Tham mưu, Cục Trinh sát, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Đà Nẵng, BĐBP Bình Định, BĐBP Đồng Tháp, BĐBP Sóc Trăng, BĐBP Quảng Ninh, Hải đoàn 18 và Học viện Biên phòng); 15 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Kiên quyết xử lý sai phạm

Năm 2018, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã nghiêm túc, kiên quyết xử lý và chỉ đạo đơn vị xử lý theo thẩm quyền đối với quân nhân vi phạm kỷ luật, gây mất an toàn giao thông và xử lý trách nhiệm liên đới đối với cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị để xảy ra vi phạm. Theo đó, đã có 81 quân nhân bị xử lý kỷ luật, trong đó có 7 trường hợp bị khởi tố; cách chức về Đảng 3 trường hợp, về chính quyền 12 trường hợp…

Dẫn chứng một số vụ việc tiêu cực xảy ra trong lực lượng thời gian qua, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nói: “Khen thưởng rất nhiều nhưng kỷ luật cũng không ít. Phải xây dựng đảng bộ, chi bộ, tổ chức đảng và đơn vị vững mạnh toàn diện và vững mạnh thật chứ không phải bên ngoài thì vững mạnh danh hiệu mà bên trong thì xì xào, sóng ngầm… Cách chức nhiều quá mà vẫn nhờn, bảo là không làm đồn trưởng nữa thì về làm trợ lý. Bây giờ phải hạ cấp, thậm chí hạ xuống hai, ba cấp”.

Theo Tư lệnh BĐBP, tất cả các trường hợp sai phạm đều được xử lý nghiêm minh, không bao che, dung túng cho “những con sâu làm rầu nồi canh”, càng ngày càng xử lý nặng hơn.

10 tập thể thuộc lực lượng biên phòng đã được trao tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 15 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Khẳng định những kết quả nổi bật trong năm 2018 nhờ vào sự nỗ lực, đồng lòng của tất cả cán bộ, chiến sĩ, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu toàn lực lượng trong năm 2019 có những đột phá về tổ chức biên chế, thực hiện nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh BĐBP; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành an toàn giao thông. Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ huy phải nêu gương cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trước hết là về chính trị tư tưởng và an ninh, an toàn nội bộ.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cũng nhấn mạnh phải tiếp tục tăng cường, siết chặt công tác quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, nhất là đối với đường mòn, lối mở, hàng tạm nhập tái xuất…

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tu-lenh-bo-doi-bien-phong-yeu-cau-siet-chat-kiem-soat-cua-khau-1366567.tpo