Từ Khải Silk đến Con Cưng và sự đổ vỡ niềm tin của người tiêu dùng

Bộ Công thương đã có quyết định lập đoàn kiểm tra toàn bộ hệ thống bán hàng của Con Cưng vì nghi ngờ Cty này gian lận thương mại. Có thể nói đây chính là điều dư luận đang mong mỏi và chờ đợi. Phải làm rõ Con Cưng đã cắt dán, tráo đổi nhãn mác ra sao…

Lực lượng quản lí thị trường đã kiểm tra một số cửa hàng của Con Cưng trong những ngày qua và phát hiện nhiều vấn đề (ảnh: Ngô Nguyên/LĐO).

Cắt nhãn mác gốc và dán vào tem nhãn mới; hoán tráo nhãn gốc bằng nhãn khác để làm thay đổi nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không minh bạch về nhãn mác nguồn gốc xuất xứ.v.v… đều là những hành vi bị cấm theo nhiều qui định hiện hành.

Trước đây vụ Khải Silk tráo đổi nhãn mác của mặt hàng khăn lụa, xét cho cùng chỉ diễn ra ở một hai mặt hàng/sản phẩm, và đó cũng là những sản phẩm chủ yếu mang tính trang sức dành cho người lớn. Nhưng với những sản phẩm mập mờ nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ của Con Cưng, đối tượng sử dụng là mẹ bầu và trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi, rất nhạy cảm với chất lượng và sự an toàn của sản phẩm, thế nhưng lại không thể biết đích xác được nguồn gốc cũng như chất lượng những sản phẩm họ mua về sử dụng ra sao.

Một mẫu số chung từ trường hợp Khải Silk đến trường hợp Con Cưng là, sau khi thương hiệu được nhiều người biết đến, họ bán ra các sản phẩm với giá không hề rẻ nếu không nói là cao, và trong số những sản phẩm đó có những loại mập mờ về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng.

Vì sao họ làm vậy? Dễ hiểu thôi: Vì lợi nhuận khủng. Điển hình từ vụ Khải Silk đã cho thấy, khăn lụa nhập từ Trung Quốc giá chỉ tương đương vài chục ngàn đồng/chiếc, nhưng khi bán tại cửa hàng Khải Silk ở Việt Nam giá gần 100USD/chiếc.

Một đồng nghiệp của tôi bức xúc rằng: Khoảng 3 năm trở lại đây chị đều mua hàng từ Con Cưng cho hai đứa con nhỏ. Biết là đắt hơn mua tại các shop bình thường đến ba lần nhưng cũng chấp nhận vì tin vào thương hiệu Con Cưng gắn với những cam kết và bảo đảm về chất lượng, an toàn, làm ăn chân chính. Thế nhưng với scandal hiện nay của Con Cưng, chị không những mất niềm tin đối với hệ thống này mà còn tiếc rẻ số tiền tổng cộng hơn 30 triệu đồng đã mua hàng từ Con Cưng lâu nay.

Lúc này, còn ai, những bà mẹ bỉm sữa hay phụ nữ đang mang thai nào, còn có niềm tin vào Con Cưng nữa? Nếu ai đó, còn tin vào Con Cưng với những hành vi mập mờ, nhập nhèm có dấu hiệu gian lận thương mại lừa dối người tiêu dùng, cũng có thể xem như đó là niềm tin mù quáng rất dễ dẫn đến hệ lụy tiền mất tật mang.

Mỗi năm Con Cưng doanh thu vài ngàn tỉ đồng. Vậy đã có bao nhiêu trăm tỉ, ngàn tỉ đồng trong tổng doanh thu đó được thu về từ những lô hàng, sản phẩm bị cắt dán tem, nhập nhèm nhãn mác.v.v… chưa biết chất lượng ra sao?

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/tu-khai-silk-den-con-cung-va-su-do-vo-niem-tin-cua-nguoi-tieu-dung-621230.ldo