Tứ kết U19 châu Á: Đông Nam Á có 2 đại diện

Sau loạt trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra vào tối 26/10, Giải vô địch Bóng đá U19 châu Á-AFC 2018 đã xác định được 8 đội bóng xuất sắc vào tứ kết.

Các cặp thi đấu tứ kết AFC U19 năm 2018. Nguồn: AFC

Các đội vào vòng knock-out đầu tiên lần lượt là: Qatar, Indonesia (bảng A), Nhật Bản, Thái Lan (bảng B), Hàn Quốc, Australia (bảng C) và Saudi Arabia, Tajikistan.

Tại vòng chung kết lần này, khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện, gồm: Indonesia (chủ nhà), Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Đây cũng là 4 đội bóng lứa tuổi U19 xuất sắc nhất khu vực tham gia sân chơi châu lục, một cơ hội hiếm hoi.

Tuy nhiên do năng lực khác nhau, sau vòng bảng, Đông Nam Á chỉ còn 2 đội lọt vào tứ kết, là Indonesia (bảng A) và Thái Lan (bảng B).

Ở vòng chung kết lần này, được chơi trên sân nhà là lợi thế lớn của U19 Indonesia. Tuy nhiên, những ai chứng kiến (trực tiếp hoặc xem truyền hình) đội bóng xứ Vạn đảo qua các trận vòng bảng thì đều chung nhận xét họ là đội bóng trẻ giàu tiềm năng.

Thi đấu 3 trận vòng bảng, Indonesia thắng 2 trận (thắng Đài Loan (Trung Quốc) 3-1; thắng UAE 1-0; thua Qatar 5-6). Trong đó, trận đấu đáng chú ý nhất là trận Indonesia gặp Qatar (ngày 21/10). Ở trận đấu này, tính đến phút 61, Indonesia bị dẫn 1-6. Nhưng thật là “thần kỳ”, các cầu thủ chủ nhà sau đó ghi được liền 4 bàn thắng và chỉ chịu thua chung cuộc 5-6 vì… không còn đủ thời gian.

Với U19 Thái Lan, có thể nói họ cũng rất nỗ lực trong việc giành suất vào tứ kết. Vòng bảng, Thái Lan hòa 1 trận (hòa Iraq 3-3), thua 1 trận (thua Nhật Bản), thắng 1 trận (thắng Triều Tiên), được 4 điểm trong khi Triều Tiên được 3 điểm, Iraq 1 điểm.

Vào tứ kết, Indonesia gặp bất lợi khi phải đương đầu với U19 Nhật Bản, trong khi đó, U19 Thái Lan sẽ gặp Qatar. Rất có thể, Thái Lan sẽ vượt qua được đội bóng Tây Á này để đi tiếp.

Còn với U19 Việt Nam và U19 Malaysia, dù chia tay giải đấu nhưng các cầu thủ đã có một trải nghiệm quý báu.

AFC U19 năm 2018 khởi tranh từ ngày 18/10 và vòng bảng kết thúc vào tối 26/10.

Sau 24 trận vòng bảng, các cầu thủ đã ghi được tổng cộng 91 bàn thắng (trung bình 3,79 bàn/trận). Điều đặc biệt thú vị là có những trận đấu, cầu thủ 2 đội ghi được rất nhiều bàn thắng. Chẳng hạn trận UEA-Đài Loan có tỷ số 8-1; trận Qatar-Indonesia có tỷ số 6-5; trận Nhật Bản-Triều Tiên có tỷ số 5-2; trận Thái Lan hòa 3-3 với Iraq…

Kết thúc vòng bảng, TOP 3 đội ghi nhiều bàn thắng nhất là: Nhật Bản (13), Qatar (11) và dù bị loại nhưng các cầu thủ U19 UEA cũng ghi được 10 bàn thắng.

Vòng tứ kết AFC U19 năm 2018 bắt đầu từ ngày 28/10. Bốn đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé dự FIFA U20 Word Cup 2019 tổ chức tại Ba Lan.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/tu-ket-u19-chau-a-dong-nam-a-co-2-dai-dien/350530.vgp