Từ hôm nay chính thức 'khai tử' dịch vụ đòi nợ thuê

Từ hôm nay, ngày 1/1/2021 luật đầu tư (sửa đổi) chính thức có hiệu lực thi hành, theo đó lĩnh vực kinh doanh đòi nợ thuê cũng bị 'khai tử'.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật đầu tư. Trong đó bổ sung nội dung "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Từ 1/1/2021 doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê và có trách nhiệm thanh, quyết toán liên quan tới dịch vụ này. Đối với các DN có nhiều ngành nghề, dịch vụ kinh doanh thì chấm dứt hoạt động kinh doanh đòi nợ thuê, các lĩnh vực khác vẫn hoạt động theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp nào vẫn cố tình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê sẽ bị phạt tối đa 160 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Trước đó, việc cấm hay không cấm dịch vụ này là nội dung nhận nhiều tranh luận trái chiều từ phiên thảo luận đầu tiên đến phiên thảo luận sau cùng tại Quốc hội.

Kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tuyệt đại đa số các đại biểu tán thành, còn 16 người có quan điểm ngược lại và 5 đại biểu “bỏ phiếu trắng”.

H.A

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/tu-hom-nay-chinh-thuc-khai-tu-dich-vu-doi-no-thue-26245.html