Tự học, đam mê không ngừng với ngành hóa - dược

Sinh viên Trương Tấn Sang, K61, Cử nhân Tài năng Hóa học, trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội chính là thủ khoa đầu ra của trường ĐH Khoa học tự nhiên trong năm 2020 với số điểm gần tuyệt đối: 3.95/4.0, xếp loại xuất sắc. Từ cậu học trò Hà Nội theo đuổi đam mê môn Hóa, giờ đây, Sang đã sẵn sàng cho những nghiên cứu hóa - dược - ngành học mà cậu đam mê không ngừng.

Từ cậu học sinh trường làng yêu thích môn Hóa...

Như bao học sinh phổ thông khác, vào năm học lớp 8, Sang mới bắt đầu được tiếp cận với môn Hóa học. Ngay lập tức, em bộc lộ sự yêu thích với môn học này. Lúc đó, em đang học ở trường THCS Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Lớp 9, sang được đi thi học sinh giỏi môn Hóa ở huyện Thường Tín và đạt giải Nhất. Tiếp tục thi cấp TP, em đạt giải Nhì. Sau đó, được sự hướng dẫn và gợi ý của anh trai (vốn là học sinh chuyên Sinh của trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên) cũng như thầy giáo dạy Hóa ở trường THCS Thắng Lợi, Sang làm hồ sơ thi vào trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, chọn chuyên Hóa để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Dù đã có những thành tích khá tốt ở bộ môn Hóa học, nhưng đối với Sang, việc thi đỗ vào trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên “như một giấc mơ”, bởi lẽ: “Do điều kiện, em không được học ôn luyện để thi chuyên, trong khi hầu như những bạn thi chuyên đều được ôn luyện rất kỹ. Thời điểm thi, em không đi học ở đâu mà tự học. Bố mẹ em không cho em đi học thêm vì không biết và ở quê thì điều kiện để lên nội thành Hà Nội ôn luyện rất khó khăn”.

Đạt được ước mơ học chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên khiến Sang rất hứng khởi và em càng hăng say học tập. Năm lớp 11, Sang được chọn đi thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học và đạt giải Ba. Kết thúc THPT, em đăng ký xét tuyển vào khoa Hóa học, trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội để được theo đuổi đam mê. Và tất nhiên, với những thành tích của mình, Sang đã đạt được nguyện vọng.

Sinh viên Trương Tấn Sang Thủ khoa xuất sắc của ĐH Khoa học tự nhiên năm 2020. Ảnh: P.T

Sinh viên Trương Tấn Sang Thủ khoa xuất sắc của ĐH Khoa học tự nhiên năm 2020. Ảnh: P.T

Đến bảng thành tích xuất sắc của một Thủ khoa đam mê tự học

Đạt được nguyện vọng vào trường ĐH Khoa học tự nhiên, Sang lập tức đăng ký vào lớp Cử nhân tài năng Hóa học. Để được xét chọn vào hệ Cử nhân tài năng, ngoài thành tích trước đó, sinh viên phải trải qua test năng lực tiếng Anh đầu vào. Một lần nữa, Sang lại đỗ vào lớp Cử nhân tài năng.

Dù đạt được điểm số cao, thành tích tốt nhưng Sang rất khiêm tốn khi cho rằng ngoài sự nỗ lực của bản thân em, còn là sự may mắn.

“Từ phổ thông đến ĐH, lớp em có nhiều bạn học rất tốt. Em thực sự may mắn khi được học cùng các bạn. Em may mắn hơn, có một số môn xuất sắc, và có một số thành tích học tập” - Sang chia sẻ.

“Ở trên lớp, em luôn cố gắng tiếp thu bài tốt nhất một cách có thể ; cố gắng đọc hiểu, sau đó về ôn tập lại. Bên cạnh đó, ở mỗi môn, các thầy cô thường cung cấp nội dung chương trình. Nhờ đó em biết nội dung của buổi học tiếp theo để tự học và tìm hiểu trước. Việc tìm hiểu trước nội dung bài giảng sẽ khiến quá trình tiếp thu bài trên lớp thuận lợi và dễ dàng hơn”.

Sang thường chia ra: 8 tiếng học tập và làm việc, 8 tiếng nghỉ ngơi (ngủ), và 8 tiếng làm các công việc riêng (vui chơi, cải thiện các kỹ năng như: thuyết trình, học lập trình, ngoại ngữ,...). Với ngoại ngữ là tiếng Anh, cũng nhờ tự học là chủ yếu, Sang đã đạt IELTS 6.5.Một cách quan trọng để việc học đạt hiệu quả, theo Sang là: Làm việc nhóm. Ở lớp ĐH của Sang, các bạn thường chia các phần/lĩnh vực để học và giảng lại cho nhau. Điều này giúp tất cả các thành viên nắm kiến thức nhanh và vững hơn.

Theo Sang, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Việc khai thác điểm mạnh của mình và đặt ra mục tiêu phù hợp rất quan trọng. Bản thân em cảm thấy mình rất yêu thích môn Hóa, đặc biệt là Hóa hữu cơ. Vì thế, em dành nhiều thời gian cho môn Hóa học ; thường xuyên đọc báo về các sự kiện khoa học hoặc các lĩnh vực có liên quan đến Hóa học, từ đó em được trau dồi đam mê. Không chỉ chăm chỉ học tập, Sang cùng các bạn của mình rất chú tâm vào nghiên cứu khoa học và đã thu được một số kết quả nghiên cứu tốt. Các kết quả này đã được biên tập, soạn thảo và đang được gửi đến tạp chí Mendeleev Communication (thuộc nhóm Q2). Hiện bài báo đang được gửi phản biện.

Một tin vui đến với Sang vào những ngày cận kề tốt nghiệp ĐH : Em được trường ĐH Pari-Sud chấp thuận cho theo học chương trình thạc sĩ 2 (ĐH Pari-Sud có hai chương trình thạc sĩ: 1 và 2. Sang chọn thạc sĩ 2, được xét thẳng lên thạc sĩ 2). Hơn thế nữa, em còn đạt học bổng của trường. Hiện em đang hoàn tất hồ sơ để xác nhận học bổng. Dự kiến nếu không có diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì tháng 9-2020 Sang sẽ sang Pháp học tập.

PGS.TS. Lê Tuấn Anh, giảng viên khoa Hóa học, trường ĐH Khoa học tự nhiên - người hướng dẫn sinh viên Trương Tấn Sang nghiên cứu khoa học và làm khóa luận tốt nghiệp cho biết : “Như các sinh viên hệ Tài năng, Tiên tiến của trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trương Tấn Sang có nền tảng kiến thức tốt. Trong thời gian làm việc tại Phòng thí nghiệm thuộc Khoa Hóa học, Sang thể hiện niềm đam mê, sự quyết tâm và luôn cố gắng hoàn thành công việc, kế hoạch được giao. Bên cạnh sự tự chủ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh khi tiến hành các thực nghiệm, Sang cũng cho thấy em biết làm việc tập thể, khả năng làm việc nhóm tốt. Nếu chọn con đường nghiên cứu và được tiếp tục học tập - đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới, tài năng của Sang sẽ còn phát triển”.

TS. Phạm Tiến Đức, giảng viên khoa Hóa học cho biết: « Sang là sinh viên có nhiều thành tích học tập đặc biệt nổi trội. Trong 4 năm học tập, Sang luôn đứng đầu khóa học. Đặc biệt, Sang từng đạt giải nhất Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc năm 2018. Với các thành tích của mình Sang đạt được nhiều học bổng rất uy tín như: Giải thưởng Honda Y-E-S, học bổng UOP của Tập đoàn Honeywell (Hoa Kỳ) ». Sinh viên Trương Tấn Sang được kết nạp Đảng ngay từ năm thứ 2 và chính TS. Phạm Tiến Đức là cán bộ được khoa Hóa học phân công giới thiệu.

Phan Thủy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-hoc-dam-me-khong-ngung-voi-nganh-hoa-duoc-203288.html