Tử hình nguyên bí thư xã đốt xác em họ để trục lợi tiền bảo hiểm

Ngày 8-1, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Văn Minh, nguyên Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với các tội danh: 'Giết người'; 'Hủy hoại tài sản'; 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' và 'Xâm phạm mồ mả'.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Văn Minh bất ngờ khai thêm tình tiết mới vụ việc, Minh dùng búa ném chó dẫn đến cái chết của anh Trần Nho Vương (em họ Minh), thì ông Tôi (người làm thuê cho Minh) làm vườn cách đó 100m chứng kiến toàn bộ sự việc.

“Khi bị cáo đưa Vương đi cấp cứu nhưng em đã tử vong nên quay về lại nhà thì ông Tôi hỏi Vương có bị sao không? Tôi trả lời em ấy chết rồi và dặn ông Tôi không được khai với ai. Bị cáo tưởng tội danh của mình chịu mức án từ 20-25 năm nhưng Viện KSND kết tội bị cáo không có cơ sở, không có chứng cứ, chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo thì bị cáo đề nghị mời ông Tôi về làm chứng”, bị cáo Minh khai.

Bị cáo Minh bất ngờ khai thêm tình tiết mới tại tòa

Bị cáo Minh bất ngờ khai thêm tình tiết mới tại tòa

Trước tình tiết mới này, HĐXX đề nghị Minh cung cấp đầy đủ họ tên, nơi ở của nhân vật mới xuất hiện trong vụ án nhưng Minh chỉ cho biết, ông Tôi là người làm thuê cho mình đã 5 năm, sinh sống ở tỉnh Sóc Trăng.

Sau gần 2 ngày xét xử, trưa ngày 8-1, HĐXX cho biết, cơ quan điều tra đã làm việc với ông Tôi và những người liên quan, lời khai của Minh là không có căn cứ, không có cơ sở. Đồng thời HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Minh mức án tử hình về tội "Giết người"; tuyên phạt 18 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; tuyên phạt 5 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản" và 4 năm tù về tội "Xâm phạm mồ mả". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Người nhà nạn nhân vô cùng đau xót khi tham dự phiên xét xử

Như tin đã đưa, do nợ gần 24 tỷ đồng nên Minh đã mua bảo hiểm nhân thọ có mức bảo vệ lên đến 18 tỷ đồng với ý định giả chết để trục lợi tiền bồi thường. Ngày 25-4-2020, trên đường đi đến rẫy của mình ở huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông), Minh ghé vào nghĩa địa ở huyện Đắk G’long đào mộ, trộm xác để thế thân nhưng bất thành.

Ngày 3-5-2020, Minh đến nhà rẫy nơi anh Trần Nho Vương (cách rẫy Minh 300m) làm thuê nhậu và ngủ lại. Nhân lúc anh Vương ngủ say, Minh cầm búa đánh nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Minh đưa thi thể anh Vương lên ô tô, chạy đến Km 146+300, quốc lộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’long) phóng hỏa đốt xe, tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Trước khi phóng hỏa, Minh tháo đồng hồ đeo tay và lấy chùm chìa khóa của mình bỏ lại trên xe, để mọi người lầm tưởng rằng bản thân đã chết cháy. Gây án xong, Minh bỏ trốn. Ngày 10-5-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt được Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại Bình Phước.

ĐÔNG NGUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tu-hinh-nguyen-bi-thu-xa-dot-xac-em-ho-de-truc-loi-tien-bao-hiem-707620.html