Tử hình người truy sát cha mẹ của tình địch

Đến nhà tìm tình địch giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp, bị cáo cầm dao tấn công luôn cha, mẹ của người này.

Ngày 15-9, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (38 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) tử hình về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn và chị HTDH (33 tuổi) là vợ chồng, có hai con chung. Trong quá trình chung sống, Sơn phát hiện vợ có quan hệ tình cảm yêu đương với ông LHK (ngụ huyện Nhơn Trạch) nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Sơn tại tòa sơ thẩm. Ảnh: VH

Bị cáo Sơn tại tòa sơ thẩm. Ảnh: VH

Chiều 12-10-2019, sau khi nhậu về, Sơn đi mua xăng về đổ xe máy. Trên đường đi, Sơn nhớ đến việc vợ mình và anh K. vẫn còn liên lạc với nhau nên bực tức muốn giải quyết.

Sơn lái xe máy chở theo can xăng đến nhà anh K. nhưng chỉ gặp được ba mẹ của anh này là ông Lê Văn Trình (57 tuổi) và bà Phạm Thị Cần (57 tuổi).

Tại đây, giữa Sơn và vợ chồng ông Trình xảy ra cự cãi. Thấy Sơn có vẻ say rượu, bà Cần đuổi về. Thấy vậy, Sơn mở cốp xe lấy dao tấn công bà Cần khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ông Trình liền chạy lại giằng co làm con dao rơi khỏi tay Sơn.

Sơn tiếp tục ra xe lấy dao chém ông Trình. Ông Trình nhặt khúc gỗ đánh trả nhưng bị Sơn chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ và vùng chạy thoát ra đường lớn.

Thấy cháu của ông Trình là Hoàng Duy Tân (16 tuổi) đang đứng gần bà Cần, Sơn cầm dao đuổi chém nhưng cháu Tân nhanh chân chạy thoát. Sơn tiếp tục đổ xăng lên xe của anh K. đang dựng trước nhà châm lửa đốt.

Gây án xong, Sơn lên xe phóng đi. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng bà Trình đã tử vong còn ông Trình thương tích 41%.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/tu-hinh-nguoi-truy-sat-cha-me-cua-tinh-dich-938501.html