Tử hình một thanh niên buôn ma túy qua biên giới

Ngày 2.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm bị cáo Mùa Bá Cu (SN 1994, trú tại bản Nọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Mùa Bá Cu tại phiên tòa - Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, Mùa Bá Cu sinh ra tại bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Năm 2013, thanh niên này di cư sang Lào làm ăn, sinh sống tại bản Nọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay và lấy tên mới là Thạo Cu Mùa.

Năm 2016, tại Viêng Chăn (Lào), Mùa Bá Cu quen người đàn ông tên Xông Chia, hai bên trao đổi số điện thoại để liên lạc.

Tháng 3.2018, Mùa Bá Cu đến Viêng Chăn gặp Xông Chia. Tại đây, hai người thỏa thuận với nhau để Mùa Bá Cu về Việt Nam lấy tiền và làm việc giao hàng ma túy đá do Xông Chia chỉ định mối giao dịch, tiền công là 8 triệu kíp Lào.

Sáng 17.3, Mùa Bá Cu đến cửa khẩu Nậm Pao (Lào) để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, sau đó đón xe khách đi đến một khách sạn ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để ở và đợi người giao dịch.

Đến khoảng 2 giờ 30 sáng 18.3, Mùa Bá Cu cùng 3 người khác đi đến khu vực Km66 QL8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (hyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để đón hàng do 2 người khác mang từ bên kia biên giới sang. Tại đây, khi những người này đang giao dịch 15 gói ma túy đá (có trọng lượng 14,5kg) thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Cuộc vây bắt của lực lượng chức năng đã tóm được Mùa Bá Cu cùng tang vật 14,5kg ma túy đá, còn những kẻ tham gia mua bán ma túy khác đã kịp trốn thoát.

Tại phiên xét xử sáng nay, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Mùa Bá Cu (Thạo Cu Mùa) về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Quang Cường

Xem thêm:

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/tu-hinh-mot-thanh-nien-buon-ma-tuy-qua-bien-gioi-100119.html