Tử hình kẻ vừa ra tù, sát hại bạn nghiện

Ngày 29/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Lê Tuấn Thanh (sinh năm 1982) về tội giết người.

Theo hồ sơ, đầu tháng 12/2019, Lê Tuấn Thanh chấp hành xong án phạt tù và trở về sinh sống tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Tại đây, Thanh quen biết ông Nguyễn Văn Thu, và thường xuyên nhờ ông Thu mua ma túy và cùng sử dụng với nhau. Sau đó, Thanh thường đến ở và ngủ lại qua đêm tại bãi đất trống đối diện nơi ông Thu ở.

Bị cáo Thanh tại phiên tòa

Trưa 10/6/2020, sau khi ngủ dậy thấy mất nón, Thanh hỏi con gái ông Thu thì ông Thu có trả lời: "Có nón trên đầu không giữ, mất thì ráng chịu chứ hỏi ai".

Nghe vậy, Thanh vào rửa mặt rồi trở ra đôi co với ông Thu. Đến khuya cùng ngày, Thanh đến bãi đất trống, thấy ông Thu đang ngồi quay lưng. Thanh nhặt cây gỗ từ phía sau đánh vào đầu và gáy của ông Thu khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Thanh tiếp tục đánh đến khi ông Thu gục hẳn mới thôi.

Sau khi gây án, Thanh bỏ trốn khỏi hiện trường, còn ông Thu tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Ngày 13/6/2020, Thanh bị bắt.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tu-hinh-ke-vua-ra-tu-sat-hai-ban-nghien-186119.html