Tử hình kẻ truy sát nhà vợ khiến 2 người tử vong

Ngày 28 /1, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Hải (SN 1983, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về tội 'Giết người' theo quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, Hải quê ở Nghệ An, kết hôn với chị Bùi Thị Dung, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh năm 2007, có một con chung.

Vợ chồng Hải xây nhà trên mảnh đất mượn của bà Vân (mẹ vợ) ở đường Lê Duẩn, thành phố Hà Tĩnh. Năm 2018, vợ chồng Hải mâu thuẫn gửi đơn ly hôn lên Tòa án. Chị Dung ra Hà Nội làm việc, Hải cùng con trai chuyển về phòng trọ ở phường Nam Hà, Hải làm nghề sửa chữa xe máy.

Bị cáo Lê Minh Hải tại phiên xử.

Khi dự án mở đường Lê Duẩn kéo dài triển khai, ngôi nhà vợ chồng ở Hải trước kia ở thuộc diện giải tỏa mặt bằng, được đền bù hơn 200 triệu đồng. Ngày 7/9/2020, bà Vân và anh Bùi Văn Quý (28 tuổi, con trai) nhận số tiền trên.

Hải gặp gia đình bà Vân thỏa thuận chia tiền đền bù. Hai bên thống nhất khi nào Hải và chị Dung có quyết định ly hôn sẽ chia đôi.

Sáng 28/9/2020, khi nhận được quyết định thuận tình ly hôn từ TAND TP Hà Tĩnh, Hải gọi điện thoại cho chị Dung và anh Quý hẹn trưa cùng ngày gặp chia tiền.

Vào khoảng 13h ngày 28/9/2020, Lê Minh Hải mua một con dao bầu để sẵn trong cốp xe máy rồi đi đến nhà bà Nguyễn Thị Vân ở tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc chia tiền đền bù. Hải có ý định nếu không giải quyết được thỏa đáng sẽ dùng dao tấn công những người bên nhà vợ.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Vân và chị Bùi Thị Nhung, chị Bùi Thị Huỳnh (là các chị của vợ Hải) nói với Hải phải chờ chị Dung ở Hà Nội về mới giải quyết nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Tức giận và nghĩ nhà vợ lừa mình nên Lê Minh Hải đã lấy dao bầu thủ sẵn đâm, chém liên tục nhiều nhát vào người chị Bùi Thị Nhung, chị Bùi Thị Huỳnh và bà Nguyễn Thị Vân. Hậu quả khiến Chị Bùi Thị Nhung và chị Bùi Thị Huỳnh bị tử vong do mất máu cấp, bà Nguyễn Thị Vân bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 08%.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Minh Hải đã bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tại phiên xử, Lê Minh Hải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, cho rằng bản thân một thời gian dài bị ức chế, nghĩ bị nhà vợ lừa nên đã tức giận ra tay gây ra thảm cảnh bi kịch trên.

Nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà ra tay hết sức côn đồ, bất kể đó là người già, phụ nữ chân yếu tay mềm… hành vi của bị cáo đã tước đi mạng sống của nhiều người, khiến dư luận bất bình xôn xao.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, xét thấy bị cáo không còn có khả năng để cải tạo giáo dục, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hải án tử hình về tội danh trên.

Bá Mạnh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tu-hinh-ke-truy-sat-nha-vo-khien-2-nguoi-tu-vong-180113.html