Tử hình kẻ trốn nã sát hại 'tình địch' rồi cố thủ trên mái nhà

Đối tượng ghen tuông do người yêu cũ có người mới nên đã tước đoạt mạng sống của 'tình địch' rồi cố thủ trên mái nhà.

Ngày 13/11, Dân Trí đưa tin, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử, đưa bị cáo Đinh Hoàng Giang (SN 1987, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) ra xét xử về tội Giết người và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hồ sơ cáo trạng thể hiện, tháng 7/2015, Giang bị Công an TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông khởi tố về tội Hủy hoại rừng. Do Giang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tháng 8/2015, công an đã phát lệnh truy nã.

Quá trình bỏ trốn, Giang sinh sống ở nhiều nơi. Tháng 9/2018, Giang đến Hà Nội, xin làm thuê ở nhiều công ty và có quen biết chị Huỳnh Thị Kim Ngôn (SN 1986, trú tại khu đô thị mới Bắc An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội).

Đến tháng 11/2019, dù đã có chồng là người Hàn Quốc và có 2 con riêng nhưng chị Ngôn vẫn quan hệ tình cảm với Giang. Khoảng tháng 12/2019, do phát sinh mâu thuẫn nên Giang và chị Ngôn chia tay nhưng Giang vẫn nhắn tin, tặng quà cho chị Ngôn.

Đầu năm 2020, Giang biết chị Ngôn có quan hệ tình cảm với anh T. (tên bị hại đã được thay đổi, SN 1974, trú tại huyện Thủ Đức, TP.HCM). anh T. là giám đốc một công ty có trụ sở ở TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Từ đây, Giang tỏ thái độ ghen tuông và thù tức, nhiều lần nhắn tin đến số điện thoại của chị Ngôn đe dọa.

Tối ngày 19/5, Giang đến nhà chị Ngôn tại khu đô thị mới Bắc An Khánh thì thấy anh T. đang ở trong nhà chị này. Cơn ghen tuông nổi lên, Giang cầm quạt cây và ghế gỗ vụt anh T.

Mặc dù nạn nhân đã van xin và chị Ngôn can ngăn, Giang vẫn không dừng tay mà lấy một con dao inox đâm nạn nhân.

Bị đâm trọng thương, anh T. bỏ chạy lên phòng ngủ tầng 2, khóa trái cửa. Giang chạy ra xe máy của mình dựng ngoài đường, lấy chìa khóa phòng ngủ của chị Ngôn (do Giang có được thời điểm trước) rồi lên mở cửa, tiếp tục xuống tay với nạn nhân. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Giang leo lên mái nhà chị Ngôn, cạy ngói ném xuống xe ô tô của anh T. để phía dưới khiến chiếc xe hư hỏng nặng. Đối tượng tiếp tục cố thủ trên mái cho đến khi bị công an bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này tử hình về tội Giết người, 18 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình, theo Tiền Phong.

Đăng Khoa (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-hinh-ke-tron-na-sat-hai-tinh-dich-roi-co-thu-tren-mai-nha-a496454.html