Tử hình kẻ sát hại lái xe ôm để cướp tài sản

Sau khi điều anh lái xe ôm ra khu vực vắng người, Giảng đã ra tay sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản.

Ngày 26/12, tin từ TAND tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Giảng (SN 1990, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ) về tội "giết người".

Cáo trạng của VKSND tỉnh Tuyên Quang cho thấy, do cần tiền phục vụ cơn nghiện ma túy, Giảng nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Chiều 25/5, Giảng đã gọi điện cho người đàn ông hành nghề xe ôm là anh Nguyễn Quốc Huy (trú tại thôn 4, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) thuê chở mình về Sơn Dương (Tuyên Quang).

Bị cáo Giảng bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)

Bị cáo Giảng bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)

Đến 19 giờ cùng ngày, khi tới đoạn đường đê thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Giảng đã dùng cây kéo mang theo từ trước đâm 06 nhát vào vùng cổ, vai anh Huy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Giảng đã chiếm đoạt của anh Huy 01 xe mô tô và 01 điện thoại di động, tổng trị giá tài sản chiếm đoạt khoảng 4,2 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình, từ lẽ đó, HĐXX – TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Giảng: tử hình về tội "giết người"; 3 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt của Giảng là tử hình.

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tu-hinh-ke-sat-hai-lai-xe-om-de-cuop-tai-san-20201226193024171.htm