Tử hình kẻ sát hại chồng người tình rồi chôn xác để phi tang

Nảy sinh ý định giết anh Hành để giải thoát cho tình nhân, Đức dùng dao đâm chết nạn nhân rồi dùng chăn quấn thi thể mang ra vườn chôn.

Giết chồng người tình rồi chôn xác 2 lần để phi tang: Sáng 25/1, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Tòa án Nhân dân Cấp cao TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với Nguyễn Thành Đức và Trần Thị Tuyết Hương, trong vụ án “giết chồng của người tình rồi chôn xác phi tang” gây xôn xao dư luận. Xét thấy vụ án không có tình tiết mới và tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Nguyễn Thành Đức không còn khả năng cải tạo, cần phải loại ra khỏi đời sống xã hội, HĐXX Tòa án Nhân dân Cấp cao TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm là tử hình.

Đề nghị mức án đối với Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng: Chiều 25/1, tại phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT PVC và đồng phạm tội Tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land, đại diện VKS đã đề nghị mức án với từng bị cáo. Cụ thể, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị mức án tù chung thân; Đinh Mạnh Thắng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà, em trai của ông Đinh La Thăng từ 11-12 năm tù...

Vượt biên xách thuê 6 bánh heroin để hưởng tiền công: Sau 2 tháng điều tra theo dõi, vào lúc 5h sáng 25/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lầu Bá Tồng (ảnh), đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy tại km 38, Quốc lộ 7A thuộc địa bàn bản Ang xã Xá Lượng huyện Tương Dương, Nghệ An.

Bắt đối tượng chém cán bộ bảo vệ rừng khi không xin được gỗ: Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt được đối tượng chém cán bộ bảo vệ rừng tại huyện Kbang vào tháng 10/2017 và bàn giao đối tượng này cho Công an huyện Kbang điều tra, xử lý. Trong ảnh, một cây gỗ hương cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị lâm tặc đục khoét dần.

Hàng chục đối tượng mang hung khí chém chủ quán ăn ở Tiền Giang: Ngày 25/1, Lãnh đạo Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra để xử lý nghiêm một nhóm đối tượng mang vũ khí “nóng” vào truy sát và đập phá tài sản tại quán ăn 579 của ông Trần Tuấn Anh (38 tuổi) ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. Trong ảnh, nhóm đối tượng xông vào quán ăn truy sát chủ quán và nhân viên (Ảnh chụp từ Camera an ninh do công an cung cấp)

Trộm đột nhập trụ sở Cục Thi hành án Bình Thuận: Sáng 24/1, khi cán bộ của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Thuận (đường Phạm Hùng, khu phố 1, phường Xuân An) đến cơ quan làm việc thì phát hiện két sắt đựng tiền tang vật thi hành án bị phá khóa, mất hơn 20 triệu đồng.

Xin lỗi công khai người mang thân phận bị can suốt 33 năm: Sáng 25/1, tại UBND phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức xin lỗi công khai ông Nguyễn Lâm Sáu (78 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vì đã vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự dẫn đến oan sai khiến ông Sáu phải mang thân phận bị can suốt 33 năm. Trong ảnh, Đại tá Nguyễn Thế Lực - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay mặt lãnh đạo Công an tinht xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu. (Ảnh: Công Bắc)

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Nguyễn Thế Lực xin nhận trách nhiệm và thành thật xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu cùng gia đình, người thân, vì cán bộ của Công an tỉnh đã để xảy ra một số sai phạm, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Lâm Sáu. Là người trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc, để xảy ra sai phạm, dẫn đến oan sai đối với ông Sáu, ông Bùi Văn Nhị (ảnh trái), nguyên Trưởng phòng An ninh Kinh tế Văn hóa Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thành khẩn xin lỗi ông Sáu. (Ảnh: Công Bắc)

Kề dao vào cổ chủ nhà cướp tài sản và hiếp dâm: Ngày 24/1, đại diện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, vừa bắt Nguyễn Trọng Khương (28 tuổi, trú xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

An Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tu-hinh-ke-sat-hai-chong-nguoi-tinh-roi-chon-xac-de-phi-tang-723328.vov