Tử hình kẻ giết vợ rồi lên facebook nói nhớ thương vợ

Thấy chị Trang nói chuyện với người khác, Nam ghen tuông nên dùng búa đập vào đầu vợ tử vong.

Ngày 9/10, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, ngụ tại Thanh Hóa) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nam và chị Nguyễn Thị Thu Trang (36 tuổi, ngụ tại Bình Dương) tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2018.

Cả 2 dọn về sống chung tại ngôi nhà của Trang tại ấp Bưng Lương, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương). Một thời gian sau, cả 2 nãy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vả.

Sau đó, chị Trang đã dọn về nhà cha mẹ đẻ ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để sinh sống.

Đến ngày 13/2/2019, chị Trang quay về nhà ở ấp Bưng Lương và yêu cầu Nam đi nơi khác. Nam không đồng ý nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

 Bị cáo Nam tại phiên tòa sáng nay.

Bị cáo Nam tại phiên tòa sáng nay.

Trong lúc cãi nhau, thấy chị Trang nhận được điện thoại của một người đàn ông khác nên Nam ghen tuông. Lúc này, Nam lấy một cây gậy đập nhiều nhát vào đầu chị này khiến nạn nhân gục xuống nền nhà.

Chưa dừng lại ở đó, anh ta tiếp tục lấy thêm một cây búa đánh hơn 10 nhát vào đầu nạn nhân, rồi bỏ đi.

Gây án xong, Nam khóa cửa nhà lại rồi lái xe máy bỏ trốn đồng thời gọi điện nhờ hàng xóm qua đưa chị Trang đi cấp cứu.

Khi sang kiểm tra thì người hàng xóm phát hiện chị Trang đã chết nên báo cơ quan công an.

Sau khi gây án Nam bỏ trốn về đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) rồi qua Campuchia lẩn trốn.

Trong quá trình lẩn trốn, Nam nhiều lần đăng trên mạng xã hội (facebook) tỏ ra hận hận về việc mình đã làm, hiện tại rất thương, nhớ chị Trang và sẽ đi tự tử.

Đến ngày 30/3, khi Nam quay về quận 2, TP HCM thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Gia Lai

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/tu-hinh-ke-giet-vo-roi-len-facebook-noi-nho-thuong-vo-73842.html