Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm

Bị Tuấn hãm hiếp, nạn nhân lên cơn động kinh ngất xỉu. Sợ nạn nhân tỉnh dậy tố cáo mình, Tuấn đẩy nạn nhân xuống sông.

Ngày 15/10, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Tuấn (30 tuổi, trú xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) về tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản.

Bị hại trong vụ án là chị Như (tên đã được thay đổi, 21 tuổi, trú cùng xã với Tuấn).

Theo cáo trạng, chiều 31/1/2019, trên đường đi nhậu về, Tuấn thấy chị Như đang đi một mình nên Tuấn bám theo với ý định hãm hiếp nạn nhân. Sau đó, Tuấn khống chế chị Như đã thực hiện hành vi đồi bại.

 Bị cáo Tuấn tại tòa

Bị cáo Tuấn tại tòa

Do bị động kinh từ nhỏ nên khi bị Tuấn khống chế, chị Như la hét, chống cự nên lên cơn động kinh và ngất xỉu. Thấy vậy Tuấn dừng lại, lục người chị Như cướp 120.000 đồng.

Sợ nạn nhân tỉnh dậy sẽ tố cáo mình nên Tuấn đẩy cô gái này xuống sông Thu Bồn. Không thấy chị Như về nhà, gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo Công an huyện Nông Sơn.

Đến chiều 3/2, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của chị Như trên sông Thu Bồn (đoạn qua xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Vào cuộc điều tra, Công an bắt giữ Tuấn. Trước khi gây ra vụ án 3 ngày, Tuấn cũng đột nhập vào một nhà dân trộm cắp chiếc điện thoại di động.

Theo hồ sơ, năm 2016, Tuấn từng bị TAND huyện Nông Sơn xử phạt 24 tháng tù tội Cưỡng đoạt tài sản và 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án này, HĐXX tuyên Tuấn tử hình tội Giết người, 7 năm tù tội Cướp tài sản, 3 năm tù tội Hiếp dâm và 1 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

P.T

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/tu-hinh-ke-giet-nguoi-hiep-dam-316692.html