Tử hình kẻ giết người cướp tài sản

Vi Văn Thắng.

(Cadn.com.vn) - Sau khi chén anh, chén chú tại nhà ông Sầm Văn Dần (1955, trú xã Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An), gia chủ vào giường ngủ, Vi Văn Thắng (1993) cũng ngả lưng xuống sàn nhà. Tỉnh giấc, Thắng thấy đôi bông tai vàng của bà Vi Thị Thu Loan (vợ ông Dần) nên nảy sinh lòng tham, lấy dao nhọn mang sẵn đâm nhiều nhát vào đầu, người khiến bà Loan tử vong rồi cướp đôi bông tai. Nghe tiếng kêu cứu, ông Dần tỉnh dậy cũng bị Thắng đâm liên tiếp vào người ngã gục, nhưng rất may được cứu sống. Ngày 27-10, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình Thắng về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản" và buộc bồi thường 257 triệu đồng cho gia đình bị hại.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_156877_tu-hi-nh-ke-gie-t-nguo-i-cuo-p-ta-i-sa-n.aspx