Tử hình kẻ giết chồng của nhân tình, chôn xác phi tang

Sau 4 tháng trả hồ sơ để điều tra bổ sung do bị cáo phản cung, không thừa nhận hành vi phạm tội tại phiên xét xử trước đó, ngày 26-9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xét xử lưu động sơ thẩm vụ án 'Giết người' và 'Che giấu tội phạm' đối với các bị cáo: Nguyễn Thành Đức (1988, xã Lộc An, H. Bảo Lâm) và Trần Thị Tuyết Hương (1988, trú xã Lộc Đức, H. Bảo Lâm).

Hai bị cáo Đức và Hương tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, ngày 14-12-2016, Nguyễn Thành Đức (1988) mang mồi đến chòi canh vườn cà-phê của anh Vũ Dy Hành (1988, trú xã Lộc Đức, H. Bảo Lâm) tổ chức nhậu. Cả ngày 14 và 15-12, Đức ở lại nhà anh Hành phụ việc nhà, tối 15-12 thì cùng đến nhà 1 người bạn ở gần nhà anh Hành nhậu đến khoảng 22 giờ thì trở về nhà anh Hành ngủ lại. Nửa đêm, thấy Đức ngủ tại võng, lạnh, anh Hành đã gọi Đức lên phản gỗ ngủ cùng vợ chồng anh. Do Đức có tình cảm với vợ anh hành là Trần Thị Tuyết Hương nên khoảng 2 giờ ngày 16-12, Đức dậy lấy 1 con dao Thái Lan đâm 1 nhát vào ngực trái anh Hành khiến nạn nhân chết tại chỗ. Hương phát hiện kêu la nhưng đã bị Đức bịt miệng lại và trấn an bằng những lời ngon ngọt.

Sau khi gây án, Đức lấy chăn quấn xác anh Hành rồi đưa ra ngoài vườn, đào hố chôn tạm rồi quay trở vào xóa dấu vết hiện trường. Tối 16-12, Đức đào xác anh Hành lên chở đến thôn An Bình, xã Lộc An chôn tại một vườn cà-phê. Ngay sau khi gây án, Đức bàn với Hương che giấu việc giết anh Hành bằng cách sử dụng ĐTDĐ của nạn nhân nhắn tin vào điện thoại của Hương với các nội dung anh Hành chia tay Hương để về TP Hồ Chí Minh sống với người tình. Thông tin này được Hương cho gia đình anh Hành biết. Không tin anh Hành “bỏ vợ theo nhân tình”, ngày 22-12, người nhà anh Hành đã trình báo CAH Bảo Lâm về sự mất tích bí ẩn của anh Hành.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 15-2-2017, tròn 2 tháng sau khi anh Hành mất tích, cơ quan CA đã có đủ cơ sở để triệu tập Đức và Hương đến cơ quan CA để làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đức và Hương đã khai ra sự thật. Chiều ngày 16-2-2017 Đức đã được dẫn giải đến hiện trường nơi chôn giấu xác anh Hành.

Quá trình xét hỏi tại Tòa, cả 2 bị cáo đều thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo Đức khai rằng lý do tại phiên tòa ngày 24-5 phản cung là vì bực tức mấy câu nói của bị cáo Hương và khai vậy cho nhẹ tội. Bị cáo Hương khai lý do không tố giác tội phạm là do hoảng loạn và sau này thì do xấu hổ với gia đình, bạn bè. Đại diện gia đình anh Hành không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường tiền mai táng anh Hành cũng như chi phí tổn thất tinh thần.

Xét hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thành Đức tử hình về tội giết người, Trần Thị Tuyết Hương 3 năm tù giam về tội che giấu tội phạm.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_172769_tu-hinh-ke-giet-chong-cua-nhan-tinh-chon-xac-phi-t.aspx