Tử hình kẻ gây ra 3 vụ án giết người và cướp tài sản

Ngày 26-9, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (SN 1990, ngụ Bình Dương) tử hình về tội 'Giết người', 4 năm tù về tội 'Cướp tài sản', 2 năm tù về tội 'Cướp giật tài sản' và phải bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật. Khi nghe HĐXX tuyên mình án tử, Hiếu đã muốn xỉu.

Theo nội dung cáo trạng, từ ngày 12 đến 22-8-2018, Hiếu đã thực hiện 3 vụ án trên địa bàn Bình Dương.

Cụ thể, ngày 12-8, tại khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Hiếu đã dùng tay bóp cổ, xô bà Bùi Khánh V. (SN 1955) ngã vào góc tường phòng khách. Sau đó, đối tượng dùng tay giật sợi dây chuyền (trị giá khoảng 2,7 triệu đồng) trên cổ bà V. rồi tẩu thoát.

Hiếu muốn xỉu khi nghe Tòa án tuyên án tử hình

Hiếu muốn xỉu khi nghe Tòa án tuyên án tử hình

Ngày 20-10, tại một quán cà phê thuộc ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Hiếu đã dùng dao Thái Lan cắt vào vùng cổ bà Võ Thị Thanh T. (SN 1976) để cướp dây chuyền vàng (trị giá 10,5 triệu đồng) rồi tẩu thoát. Bà T. sau đó tử vong do choáng mất máu cấp từ vết thương vùng cổ.

Tiếp đó, ngày 22-10, Hiếu ghé vào một tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một) giả vờ mua nước uống. Lợi dụng lúc chị Nguyễn Thị Lan P. (SN 1984) đang khom người lấy nước, Hiếu đã giật sợi dây chuyền vàng (trị giá khoảng 8,6 triệu đồng) trên cổ của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Hai ngày sau, Hiếu đến cơ quan Công an đầu thú.

C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tu-hinh-ke-gay-ra-3-vu-an-giet-nguoi-va-cuop-tai-san-563204/