Tử hình kẻ đốt tiệm hoa khiến 2 cô gái chết thảm

Ngày 25/5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 'Giết người' và 'Hủy hoại tài sản'. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thụ (SN 1979, ngụ phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) tử hình về 2 tội danh trên.

Bị cáo tại phiên xử phúc thẩm.

Bị cáo tại phiên xử phúc thẩm.

Cáo trạng thể hiện, giữa bị cáo Thụ và chị Đinh Thị Thu (SN 1982, chủ một tiệm hoa tươi ở xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) có tình cảm yêu đương với nhau. Đầu tháng 10/2018, vì hết tình cảm nên chị Thu nhiều lần đòi chia tay nên 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Vào khoảng 23h30, ngày 21/10/2018, Thụ mang theo 2 lít xăng đến cửa hàng hoa của chị Thu để giải quyết mâu thuẫn. Thời điểm này, chị Thu cùng con gái là cháu Nguyễn Phương Nga (SN 2003) và 1 người làm thuê là cháu Nguyễn Thị Nguyệt (SN 2000, ngụ tỉnh Đắk Nông) đã ngủ say.

Đến khoảng 4h30, ngày 22/10/2018, Thụ đột nhập vào trong tiệm hoa, đổ xăng ra sàn nhà rồi gọi chị Thu dậy để nói chuyện. Tuy nhiên, giữa 2 xảy ra cãi nhau nên Thụ đã châm lửa đốt tiệm hoa khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Khi Thu chạy lên gác lửng với mục đích để cứu cháu Nga và Nguyệt thì bị Thụ dùng tay kéo lại.

Lúc này, 1 số người dân đi chợ phát hiện ra vụ cháy và tiếng kêu cứu bên trong nên đã phá cửa, xông vào kéo cả Thu và Thụ ra ngoài. Hậu quả, vụ phóng hỏa trên đã khiến 2 cháu Nga và Nguyệt tử vong ngay tại chỗ.

Về phía chị Thu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót. Tuy nhiên, chị Thu bị bỏng độ II, III ở vùng thân mình và tứ chi, tỷ lệ thương tích 58%.

Ngày 28/11/2019, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thụ mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Sau đó, bị cáo Thụ đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo Đặng Văn Thụ là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội nên đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo./.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Tự Lập

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/tu-hinh-ke-dot-tiem-hoa-khien-2-co-gai-chet-tham-519228.html