Tử hình kẻ đoạt mạng mẹ, truy sát cha

Do thường xuyên bị cha, mẹ mắng chửi nên Cảnh cầm dao truy sát họ. Vụ án mạng khiến người mẹ tử vong.

Chiều 24/9, Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi, ở huyện Mê Linh) bị TAND Hà Nội tuyên tử hình về tội Giết người. Nạn nhân vụ án là ông Thanh và bà Bình (bố, mẹ của bị cáo).

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo man rợ, cố tình gây án đến cùng. Tại tòa, Cảnh thừa nhận cáo buộc và khai báo thành khẩn. Bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe nên chấp nhận đề nghị của đại diện VKS, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống.

 Nguyễn Văn Cảnh lĩnh án tử hình. Ảnh: Hoàng Lam.

Nguyễn Văn Cảnh lĩnh án tử hình. Ảnh: Hoàng Lam.

Theo cáo trạng, Cảnh lười làm, ham chơi nên thường xuyên bị cha mẹ mắng chửi. Do đó, anh ta có thái độ thù tức với phụ huynh.

Trưa 6/2, Cảnh nghe nhạc và uống rượu trong phòng riêng. Sau đó, vì muốn trả thù người thân nên bị cáo nảy sinh ý định sát hại bà Bình (mẹ Cảnh).

Sau khi rời phòng ngủ, Cảnh lấy dao nhọn đâm gục mẹ khi bà đang bó hoa ở sân nhà. Lúc đó, ông Thanh và Sinh (em trai bị cáo) thấy bà Bình bị tấn công nên lao vào can ngăn.

Trong cơn vật lộn, Cảnh đâm nhiều nhát làm ông Thanh bị thương rồi chém vào mặt em trai khiến nạn nhân bỏ chạy. Bị cáo còn tấn công bà Vang (hàng xóm) khi người phụ nữ tìm cách giúp đỡ các nạn nhân.

Sau khi gây án, Cảnh lấy xe máy của gia đình để bỏ trốn. Hậu quả, bà Bình tử vong, 3 người còn lại may mắn sống sót.

Chiều 7/2, Công an huyện Mê Linh bắt giữ hung thủ. Theo kết quả giám định, ông Thanh và anh Sinh cùng tổn hại sức khỏe 9%. Còn bà Vang thương tích với tỷ lệ 5%.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-hinh-ke-doat-mang-me-truy-sat-cha-post1134704.html