Tử hình kẻ côn đồ dùng dao chém thương vong 2 người

Do mẫu thuẫn tranh chấp đất rừng, đối tượng Thưởng hung hãn sử dụng hung khí, truy sát nhiều người hàng xóm.

Khung cảnh diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Lưu Văn Thưởng. Ảnh Nông Hiển

Khung cảnh diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Lưu Văn Thưởng. Ảnh Nông Hiển

Chiều 6/3, Tòa án tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét xử vụ án “giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với bị cáo Lưu Văn Thưởng (SN 1987, trú tại thôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 18/5/2018, tại thôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đồi rừng từ trước, Thưởng đã dùng dao nhọn tra cán gỗ đâm, chém nhiều nhát vào người Lưu Văn Ngọc người cùng thôn khiến Ngọc tử vong tại chỗ.

Sau đó, kẻ côn đồ tiếp tục dùng dao chém vào tay của Lưu Văn Vương (hàng xóm của Thưởng) khiến Vương bị tổn thương 26% sức khỏe.

Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn truy đuổi, chém Triệu Thị Thích là vợ của Ngọc nhưng do cô này chạy kịp vào trong nhà đóng cửa nên Thưởng quay sang quán bán hàng dùng dao đập phá, làm hư hỏng số tài sản, trị giá trên 4 triệu đồng.

Với tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Thưởng mức án Tử hình.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tu-hinh-ke-con-do-dung-dao-chem-thuong-vong-2-nguoi-1385270.tpo