Tử hình kẻ 'chế' cửa ô tô thành nơi giấu ma túy

Hạnh 'chế' cánh cửa ô tô thành nơi giấu ma túy nhưng không thể qua mắt lực lượng chức năng.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Ngày 9/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hà Đức Hạnh (SN 1979, ở xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hạnh tử hình theo đúng tội danh bị truy tố.

Nhận thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An về Hà Nội. Gần một tháng theo dõi, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác định chân dung của đối tượng nghi vấn là Hạnh.

Ngày 16/7, các trinh sát có thông tin các đối tượng vận chuyển một lượng hàng lớn về Hà Nội tiêu thụ. Khi đối tượng về đến trạm thu phí phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Công an phường Trần Phú phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai đã ra hiệu lệnh dừng xe Mazda mà Hạnh điều khiển.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện bên trong cánh cửa (tự tạo) bên ghế lái của xe có nhiều bọc chứa các gói và bột nghi là ma túy. Đối tượng Hà Đức Hạnh khai nhận đó là ma túy tổng hợp cùng ma túy heroin mục đích để đem bán kiếm lời...

Tại cơ quan Công an, Hà Đức Hạnh khai trong quá trình làm thuê ở Lào Cai, Hạnh có quen người đàn ông tên Phong (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể). Qua nói chuyện, Phong cho Hạnh số điện thoại của khách có nhu cầu mua ma túy ở Hà Nội. Được cho số, Hạnh chỉ lưu lại mà không liên lạc. Sau đó, Hạnh quay về khu vực biên giới Việt – Lào thuộc xã Thông Thu (huyện Quế Phong, Nghệ An) buôn bán.

Đến đầu tháng 6/2020, Hạnh quen người đàn ông tên Siểu (quốc tịch Lào, không rõ tên tuổi, địa chỉ). Siểu nói có thể mua ma túy giá rẻ từ bên Lào mang sang Việt Nam. Do đó, Hạnh đã liên hệ với người có nhu cầu mua ma túy ngoài Hà Nội mà Phong cho số trước đó. Qua điện thoại, Hạnh được đối phương đặt mua 1 bánh Heroin, 1kg Ketamine, 1kg Methamphetamine, 29 túi hồng phiến với giá 250 triệu đồng, giao nhận ma túy tại Hà Nội. Nhận lời, Hạnh liên lạc với Siểu, sau đó theo đường rừng tới biên giới Việt – Lào để gặp Siểu lấy hàng.

Theo cáo trạng, nhận hàng xong, Hạnh mang về nhà cất giấu. Rạng sáng 16/7/2020, Hạnh giấu số ma túy trên vào cánh cửa xe tự chế, mang ra Hà Nội giao hàng. Khi đến khu vực trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ thì bị kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bởi theo nhận định của tòa, hành vi của bị cáo gây tác hại tới nhiều mặt của đời sống xã hội, là nguyên nhân chính gây ra nhiều tệ nạn xã hội.

Ngọc Diệp

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/tu-hinh-ke-che-cua-o-to-thanh-noi-giau-ma-tuy-582972.html