Tử hình hung thủ giết người, phi tang dưới cống ở Đắk Lắk

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng trong hành vi, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thu mức án tử hình.

Chiều 21/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú xã Ea Pil, huyện M’Đrắk) về tội Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Ngoài ra, tòa án còn xét xử bị cáo Vũ Thị Mây (SN 1972, vợ Thu) về tội Che giấu tội phạm.

2 bị cáo tại phiên tòa.

2 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 11/11/2017, Thu đang làm rẫy tại thôn 1, xã Ea Pil thì phát hiện chị P.T.P (SN 1977, trú cùng xã) đi vào rẫy mía với một người đàn ông. Lúc này, chị P thấy Thu nên dặn giữ bí mật và hứa sẽ cho Thu 2 triệu đồng.

Trưa 12/11/2017, chị P đến nhà Thu để đưa 2 triệu đồng. Lúc này, Thu nảy sinh ý muốn quan hệ với chị P nhưng bị chị P chống cự, bỏ chạy. Thu đuổi theo đánh chị P đến chết, lấy vàng, tiền trên người nạn nhân.

Đến 16h30 cùng ngày, Thu kể toàn bộ sự việc cho vợ biết, Vũ Thị Mây (vợ Thu) giúp chồng phi tang nạn nhân.

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội nên tuyên phạt Nguyễn Văn Thu mức án tử hình, Vũ Thị Mây 1 năm 3 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

BÌNH ĐỊNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tu-hinh-hung-thu-giet-nguoi-phi-tang-duoi-cong-o-dak-lak-d440629.html