Tử hình đối tượng sát hại vợ và con trai 2 tuổi vì nghi 'không phải con mình'

Nghi ngờ con trai 2 tuổi không phải là con đẻ của mình, đối tượng đã dùng dao sát hại vợ và con đẻ sau đó đến công an đầu thú.

Bị cáo Quách Văn Nam tại phiên xử sáng ngày 14/12. Ảnh: Định Nguyễn

Bị cáo Quách Văn Nam tại phiên xử sáng ngày 14/12. Ảnh: Định Nguyễn

Sáng ngày 14/12, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Quách Văn Nam (31 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Giết người” theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nam chính là đối tượng đã ra tay sát hại vợ là chị D.K.H.(21 tuổi) và con trai Q.P.T. (2 tuổi) do nghi ngờ cháu bé không phải con mình.

Theo cáo trạng, năm 2017, Bùi Văn Nam kết hôn với chị H. Thời điểm đó, Nam không có công ăn, việc làm ổn định nên sau khi cưới, vợ chồng Nam thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc và tình cảm.

Khoảng đầu năm 2018, chị H. sinh bé trai tên Q.P.T. Tuy nhiên, 2 mẹ con chị H. sinh sống ở nhà cha mẹ đẻ, còn Nam ở tại nhà bà ngoại của mình.

Một tháng sau khi vợ sinh, Nam nghi ngờ cháu T. không phải con đẻ. Sau đó bị cáo đến nhà vợ, yêu cầu đưa bé trai đi xét nghiệm ADN nhưng không được chấp nhận. Từ đó, 2 bên nảy sinh mâu thuẫn, Nam không sang thăm vợ con nữa.

Tháng 3/2020, Nam thuyết phục 2 mẹ con chị H. về sống chung tại căn nhà ở phường Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội). Thời gian này, giữa 2 vợ chồng Nam thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Mặc dù đã đón vợ và con về sống chung nhưng Nam luôn tồn tại suy nghĩ nghi ngờ vợ ngoại tình. Sau mỗi lần cãi vã với vợ, đối tượng thường xin tiền lương hưu của bà ngoại để mua rượu uống.

Khoảng 7h ngày 2/5, Nam và vợ cãi nhau về chuyện Nam muốn ly hôn nhưng chị H. không đồng ý. Sau khi uống 2 ngụm rượu, Nam nói với vợ "Giờ chúng mình giải thoát cho nhau, em có tương lai của em, anh có tương lai của anh".

Ngay sau đó, bị cáo vào bếp lấy con dao phay và tấn công vợ con, khiến chị H. và bé T. chết tại chỗ. Sau đó, Nam đi xe máy sang nhà mẹ đẻ nói: "Con vừa giết vợ con rồi, giờ con lên phường đầu thú". Nam để xe máy ở nhà mẹ đẻ rồi đi bộ ra trụ sở công an đầu thú.

Sau khi vụ án xảy ra, kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm giám định pháp y Hà Nội cho thấy bị can Quách Văn Nam và cháu bé có quan hệ huyết thống cha - con.

Căn cứ vào tình tiết của vụ án, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã tuyên Quách Văn Nam mức án tử hình về tội “Giết người”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/tu-hinh-doi-tuong-sat-hai-vo-va-con-trai-2-tuoi-vi-nghi-khong-phai-con-minh-pSqR8bJGR.html