Tử hình đối tượng phóng hỏa khiến năm người chết

Ngày 7-1, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi) tử hình về tội 'Giết người' và 'Hủy hoại tài sản'.

Bị cáo Nguyễn Hữu Phước.

Bị cáo Nguyễn Hữu Phước.

Ngày 7-1, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi) tử hình về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) buộc bị cáo bồi thường hơn 800 triệu đồng và cấp dưỡng 1,5 triệu/tháng cho hai người con của bị hại.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Phước thể hiện ý thức chủ quan của bị cáo gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nên cần có mức án nghiêm khắc, cần loại trừ khỏi đời sống xã hội.

Theo cáo trạng, sáng 21-1-2020, Phước về nhà nằm nghỉ sau khi uống rượu bia. Lúc đó Phước nhớ lại những mâu thuẫn xảy ra với gia đình bà Lê Thị Huệ (nhà phía sau nhà Phước) nên nảy ý định đốt lửa ném vào nhà bà Huệ, mục đích là nhằm dọa gia đình này.

Sau đó Phước mua xăng về và tẩm xăng vào tấm vải, bật lửa đốt cháy, ném tấm vải vào nhà bà Huệ. Hậu quả khiến bà Huệ cùng bốn người con trong nhà chết cháy.

Nguyễn Hữu Phước bị bắt giữ và khai nhận hành vi sau đó.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/tu-hinh-doi-tuong-phong-hoa-khien-nam-nguoi-chet-630976/