Tử hình đối tượng giết vợ và con ruột

Ngày 14-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án 'Giết người' đối với bị cáo Quách Văn Nam (sinh năm 1989; trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội).

Bị cáo Quách Văn Nam.

Theo cáo trạng, Nam kết hôn với nạn nhân là chị H vào năm 2017. Năm 2018, hai vợ chồng sinh cháu T. Trong thời gian sinh sống, giữa Nam và chị H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đầu năm 2020, Nam yêu cầu chị H đưa cháu T đi xét nghiệm để xác minh xem có đúng là con ruột của mình hay không. Do thương con nên chị H nhất quyết từ chối. Sau đó, Nam phát hiện có số tài khoản lạ chuyển cho vợ mình 3 triệu đồng nên nghi ngờ cháu T không phải là con của mình.

Ngày 2-5-2020, Nam tiếp tục cãi nhau với vợ và yêu cầu ly hôn. Sau đó, Nam có lấy một can rượu ra rồi uống. Trong cơn tức giận, bị cáo Nam đã vào bếp lấy dao tấn công chị H đang bế cháu T. Hậu quả khiến cả vợ và con tử vong. Sau khi giám định pháp y, cháu T chính là con ruột của bị cáo Nam.

Hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi của bị cáo Nam là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại tới tính mạng của nhiều người, trong đó có người dưới 16 tuổi, do đó cần phải loại trừ khỏi đời sống xã hội. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình với bị cáo Quách Văn Nam về tội “Giết người”.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/986075/tu-hinh-doi-tuong-giet-vo-va-con-ruot