Tử hình bị cáo đâm chết chiến sĩ công an

Ngày 23-4, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người. Bị cáo là Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và em trai Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều). Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hải, Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội (quận Ninh Kiều). Hội đồng xét xử tuyên phạt Minh án tử hình, Giàu tù chung thân; buộc bồi thường trên 200 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con bị hại 10 triệu đồng/tháng đến tuổi trưởng thành...

Hai bị cáo Minh (hàng đầu, bìa phải) và Giàu nghe tuyên án

Hai bị cáo Minh (hàng đầu, bìa phải) và Giàu nghe tuyên án

Minh và Giàu đều có tiền án và nhiều tiền sự. Giàu từng bị Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích; Minh có 6 tiền sự về các hành vi gây mất trật tự công cộng, gây thương tích, làm hư hỏng tài sản. Năm 2013, Minh bị Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều phạt 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ. Sau khi chấp hành án phạt tù, hòa nhập cộng đồng, cả hai không ăn năn hối cải mà có nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nhiều lần bị xử phạt hành chính nên thể hiện thái độ thù ghét lực lượng công an.

Chiều 24-1-2020, anh Hải mặc trang phục Công an nhân dân, đang khóa cửa nhà để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật tổ chức tại phường Tân An. Giàu nhìn thấy anh Hải thì đi vào nhà của mình lấy một cây mác (loại dao tự chế) và đi qua trước nhà anh Hải, lớn tiếng thách thức. Lúc này, Minh cũng từ nhà đi qua, giật cây mác từ tay của Giàu, làm lưỡi mác tuột ra khỏi cán mác. Minh cầm lưỡi mác đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Hải; còn Giàu cầm cán mác bằng gỗ đánh vào người nạn nhân. Anh Hải bỏ chạy nhưng Minh và Giàu đuổi theo, đâm và đánh tiếp. Khi thấy anh Hải nằm bất tỉnh, cả hai bỏ đi.

Anh Hải được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi vào bệnh viện do sốc mất máu tối cấp bởi vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Giàu bị bắt ngay sau khi gây án, còn Minh đi đầu thú. Trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng trưng cầu giám định tâm thần đối với Minh và Giàu. Theo kết luận giám định về y học: Giàu trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định; Minh thì bị rối loạn nhân cách chống xã hội. Về năng lực: cả hai đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Về trách nhiệm hình sự: cả hai có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin mức án nhẹ. Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng người khác, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe nên tuyên mức án trên.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tu-hinh-bi-cao-dam-chet-chien-si-cong-an-a120621.html