Tử hình 9X giết người vì bị át tiếng loa karaoke kẹo kéo

Dù được mọi người can ngăn, Quốc vẫn quyết tâm truy sát người đàn ông làm át tiếng loa karaoke của mình.

TAND TP.HCM ngày 15/6 xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Anh Quốc (26 tuổi, ngụ quận 8) mức án tử hình về tội Giết người.

Bản án được đưa ra sau khi HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ và cương quyết thực hiện đến cùng dù đã được người khác can ngăn.

Có mặt tại tòa, gia đình nạn nhân xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Quốc, sau khi VKS đề nghị án tử.

Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 16/6/2019, Quốc cùng nhóm bạn đến bãi đất trống tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) để tổ chức uống bia và thuê loa karaoke kẹo kéo hát.

Đến 13h cùng ngày, ông N.V.T ở trọ gần đó cũng kéo một chiếc loa tương tự ngồi đối diện nhóm Quốc khoảng 30m rồi mở nhạc. Do ông T. bật nhạc lớn, Quốc yêu cầu người đàn ông giảm nhỏ lại thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Thấy vậy, bà chủ dãy nhà trọ can ngăn, kêu ông T. tắt nhạc về nghỉ. Trong lúc ông T. đi về, Quốc đuổi theo đánh người đàn ông té ngã.

Được mọi người can ngăn, ông T. bỏ chạy. Song, Quốc tiếp tục lấy cây kéo rồi đuổi theo đâm 2 nhát vào lưng ông T.

Nạn nhận sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Kỳ Hoa

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tu-hinh-9x-giet-nguoi-vi-bi-at-tieng-loa-karaoke-keo-keo-8202015618298734.htm